"Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" là nơi nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội quen nhau

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 16/01/2022 06:55 AM (GMT+7)
Liên quan đến nhóm đối tượng trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội, qua điều tra phát hiện chúng từng nhắm vào một mục tiêu khác trước đó.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, đến ngày 15/1, lực chức năng Công an TP.Hà Nội đã bắt gọn nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nhóm cướp này gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê Quảng Ninh) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê Thánh Hoá), được hình thành qua kết bạn trên mạng xã hội Facebook.

Qua đấu tranh, nhóm cướp khai nhận, Tình, Lâm, Dự kết bạn với nhau thông qua nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook.

Nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động - Ảnh 1.

3 đối tượng đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến trói anh A, cướp tài sản của "khổ chủ" rồi bỏ trốn. Ảnh: Gia Khiêm

Cả ba nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp tài sản của Thế giới di động nhưng thấy cửa hàng này có nhiều camera nên từ bỏ ý định.

Chúng quyết định chuyển hướng sang cướp tài sản tại nhà anh N.T.A (nạn nhân ở chung cư HH Linh Đàm, người bị trói, cướp điện thoại), sau khi nắm được các thông tin qua việc anh này đăng bán điện thoại cũ trên mạng Internet.

Cả ba chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ cướp với 2 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bật lửa; 3 con dao inox; 1 cuộn băng dính; 1 sim điện thoại mới và 2 kính nhựa gọng đen.

Nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Duy Dự. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 16 giờ ngày 8/1, để tránh bị phát hiện, 3 tên bắt 3 xe ôm đến khu Linh Đàm.

Sau khi gọi cho anh N.T.A đề nghị xem điện thoại (dùng số thuê bao mới mua), Lâm, Tình, Dự đi cầu thang bộ (tránh camera), đến địa chỉ nhà anh này ở chung cư Linh Đàm.

Nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động - Ảnh 3.

Đối tượng Tô Văn Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Cả nhóm được anh T.A mở cửa cho vào nhà xem điện thoại. Tại đây, 3 đối tượng đã tấn công chủ nhà bằng bình xịt hơi cay, đấm, đá rồi trói anh này bằng cuộn băng dính đã chuẩn bị từ trước.

Nhóm trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội đã lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Tùng Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng đe dọa giết anh N.T.A và lục soát trong phòng, lấy 3 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Plus và 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S9 Plus rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tài sản, Lâm chia cho Dự 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 và Tình 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus, còn Lâm lấy 2 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hôm sau, đọc tin về vụ cướp, Lâm tìm cách trốn vào TP.HCM.

Lần lượt các ngày 13, 14, 15/1, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội bắt giữ được các đối tượng Lâm (trốn tại TP.HCM), Tình (trốn tại TP.Hải Dương) và Dự (trốn tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng cùng 4 điện thoại di động (là vật chứng của vụ án), 1 súng bật lửa dạng colt, 2 xe máy, 1 kính nhựa gọng đen, các dây rút nhựa màu trắng dài 20cm (là các công cụ, phương tiện của các đối tượng gây án).

Cơ quan công an xác định, đây là vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng. Các đối tượng quen và gặp nhau trên mạng xã hội, đã liên kết bàn bạc với nhau để đi cướp.

Hoạt động của các đối tượng rất liều lĩnh, manh động và là thủ đoạn tội phạm mới. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn tại nhiều nơi, gây khó khăn cho việc tổ chức điều tra truy bắt.

Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem