Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Văn Mảng, 2 hoạt động chính trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch Covid-19 là kết nối tiêu thụ nông sản và đưa nông sản lên sàn giao dịch điện tử.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mai Minh Quang cho biết, nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở NNPTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh Đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong đại Covid-19.
Qua đó, Hội Nông dân các cấp đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.577 tấn nông sản. Trong đó, Hội nông dân trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ gần 3.152 tấn, phối hợp hỗ trợ tiêu thụ hơn 425 tấn.
Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ hơn 28 tấn hành tím của nông dân tỉnh Sóc Trăng.
Ông Đinh Xuân Dậu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, tính cho đến nay, các cấp hội trên địa bàn huyện đã hỗ trợ tiêu thụ được 1.659 tấn nhãn, hơn 200 tấn thanh long cho nông dân.
Song song đó, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp Sở Thông tin – Truyền thông cùng 2 sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Postmart) và Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Voso) để đưa nông sản nông dân lên sàn giao dịch.
Theo ông Mảng, kế hoạch sẽ đưa 7.000 hộ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên chợ điện tử.
Chị Mai Thanh Hoa, chủ trại dưa lưới ở xã Long Tân (Đất Đỏ, BR-VT), một trong những nông dân được hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử chia sẻ, chỉ sau vài ngày thông tin dưa lưới xuất hiện trên chợ điện tử, mạng xã hội, chị Hoa đã bán hết vụ dưa trong dịch Covid-19.
"Nhờ có Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa lưới qua các chợ điện tử. Tôi chỉ việc nhận đơn đặt hàng từ các nơi gọi đến và giao dưa lưới", chị Hoa thổ lộ.
Mới đây, tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam đánh giá cao sự sáng tạo, kịp thời của các cấp Hội Nông dân tỉnh trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong dịch Covid-19.
Theo ông Hùng, việc tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản nông dân, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử của các cấp hội đã đóng góp lớn cùng chính quyền giữ ổn định đời sống, kinh tế bà con nông dân trên địa bàn trong dịch Covid-19.
Ông Hùng cũng lưu ý, việc đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện từ cần đúng thực chất. Các sản phẩm đưa lên sàn giao dịch điện tử phải đảm bảo chất lượng để nâng cao uy tín.
Bên cạnh đó, các cấp hội phải vận động doanh nghiệp tham gia tiêu thụ nông sản trên sàn giao dịch điện tử cho nông dân.
Theo ông Quang, trong công tác hỗ trợ nông dân thời gian tới của các cấp Hội nông dân trên địa bàn là vận động nông dân và doanh nghiệp ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản, hàng hóa, bảo quản và chế biến nông sản.
Ngoài ra, hội sẽ hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn hội viên sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, internet để nắm bắt kinh nghiệm sản xuất, giá cả thị trường, kết nối cung cầu…