Hội Nông dân Huyện Đông Anh (Hà Nội): Đổi mới chỉ đạo Đại hội Hội ND cơ sở

Thứ hai, ngày 18/06/2012 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Ngô Đăng Chè - Chủ tịch Hội ND huyện Đông Anh khẳng định, các đại hội thực sự đổi mới từ công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, đến trang trí, kịch bản đại hội...
Bình luận 0

Đến ngày 19.5, tất cả 23 cơ sở Hội ND huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Chè cho biết, đổi mới thể hiện ở chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND huyện trong việc thực hiện Kế hoạch số 38 và Hướng dẫn số 56 của Hội ND thành phố về tổ chức Đại hội Hội ND cấp cơ sở và huyện, quận, thị xã nhiệm kỳ 2012 - 2017.

img
Trồng rau an toàn ở xã Tiên Dương - một nội dung vận động của Hội ND huyện Đông Anh.

Ngay từ đầu năm, Hội ND huyện đã tổ chức cho các cơ sở hội ký cam kết và giao ước thi đua, trong đó nội dung quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội Hội ND. Đây cũng là nội dung quan trọng Hội ND huyện đăng ký với Thường trực Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2012.

Đồng thời, Hội ND huyện tham mưu với Huyện ủy ra Thông tri về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017” và tham mưu với UBND huyện ra công văn thực hiện thông tri của Huyện ủy.

Huyện hội thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Hội ND cấp cơ sở và cấp huyện; phân công các đồng chí thường trực, thường vụ trực tiếp phụ trách các cụm xã. Trước khi vào đại hội, Thường trực Hội ND huyện về các xã cùng Đảng ủy, BTV Hội ND cơ sở duyệt cơ cấu nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội ND xã; công tác chuẩn bị văn kiện; trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; cơ sở vật chất phục vụ đại hội... để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Ở tất cả 23 xã, Đảng ủy phân công phó bí thư trực tiếp chỉ đạo Đại hội Hội ND cơ sở. Nhiều xã như Cổ Loa, Bắc Hồng, Việt Hùng, Thụy Lâm, Liên Hà, Mai Lâm... do bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo. Hội ND huyện chọn xã Cổ Loa chỉ đạo đại hội điểm, mời các xã về dự để rút kinh nghiệm.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội đó là chuẩn bị các văn kiện. Ông Chè cho biết, đánh giá công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, nhiệm kỳ tới đều được các cơ sở hội chuẩn bị chu đáo, sát với thực tế địa phương, phân tích rõ nguyên nhân bài học thành công, chưa thành công ở nhiệm kỳ trước; đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Tham luận của các đại biểu có trọng tâm, trọng điểm...

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là bầu Ban chấp hành mới. Theo ông Chè, việc chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành các cơ sở được giới thiệu từ các chi, tổ hội, các ban, ngành liên quan nên được cán bộ, hội viên ND đồng tình, ủng hộ. Kết quả, Hội ND khóa mới ở 23 cơ sở đều trúng với số phiếu bầu cao. Cơ cấu ban chấp hành cũ, có mới, tỷ lệ nam, nữ, đại diện các ngành... 100% ủy viên Ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội được bầu đều đúng với dự kiến quy hoạch, đào tạo cán bộ của Đảng ủy xã, Hội ND huyện. Những người trúng cử Chủ tịch Hội đảm bảo tiêu chuẩn đề ra.

Theo ông Chè, Đại hội Hội ND cấp cơ sở ở Đông Anh nhiệm kỳ 2012- 2017 thực sự là bước chuyển biến lớn, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, ND...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem