Hội Nông dân Quảng Thành, điểm tựa của người dân nghèo

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 10:26 AM (GMT+7)
“Nếu không có sự giúp đỡ của Hội nông dân, gia đình tôi sẽ không có cơ ngơi như ngày hôm nay”- đó là lời tâm sự của ông Trịnh Văn Bình, ở khu phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa.
Bình luận 0
Cùng nhau vượt khó

Trò chuyện với chúng tôi, bà Trịnh Thị Lâm – Chủ tịch Hội nông dân (ND) phường Quảng Thành phấn khởi, cho biết: Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự chỉ đạo của Hội ND thành phố, Hội ND phường Quảng Thành đã vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

“Hiện nay, toàn phường có 413,34ha diện tích gieo trồng, trong đó có 343ha đất lúa (năng suất bình quân 60,37 tạ/ha) với tổng sản lượng là 2.070 tấn (tăng 788 tấn so với cùng kỳ năm 2012); đặc biệt, Hội đã quy hoạch được cánh đồng 37,6ha cây rau màu, cho giá trị thu hoạch 180 triệu đồng/ha; 40ha cây vụ đông; 12.392 con gia súc, 30.000 con gia cầm... Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2013 đã tạo niềm tin rất lớn trong toàn thể hội viên” - bà Lâm nói.

Trồng rau để cung cấp  cho thị trường thành phố,  giúp bà con nông dân phường Quảng Thành thoát nghèo.
Trồng rau để cung cấp cho thị trường thành phố, giúp bà con nông dân phường Quảng Thành thoát nghèo.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở phường Quảng Thành ngày càng phát triển và thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia. Trong năm 2012, Hội đã phát động 9/9 chi hội tổ chức phong trào thi đua, thì có 1.520 hộ gia đình đăng ký và có 1.445 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi ở cả 3 cấp, trong đó có 495 hộ có thu nhập từ 60 triệu đồng trở lên. Năm 2013, có 1.577 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 57 hộ so với năm 2012), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường năm 2013 xuống còn dưới 4% như trong kế hoạch.

Từ năm 2012 đến nay, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể khác tổ chức được 6 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 400 lượt hội viên tham gia.

Ưu tiên hộ nghèo

Anh Trịnh Văn Bình, ở khu phố Thành Mai, chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn, mọi chi tiêu chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán. Năm 2005, nhờ được sự quan tâm của Hội ND phường, gia đình tôi đã vay 5 triệu đồng để mua 300 con vịt, sau đó tôi đã chọn được 200 con vịt nuôi đẻ, số còn lại thì bán vịt thương phẩm".

"Hiện nay, tôi luôn duy trì đàn khoảng 200 con vịt gốc, 200 con vịt thương phẩm, 200 con ngan... mỗi năm xuất được 2 lứa. Trừ chi phí, gia đình tôi thu được từ 75 – 80 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 lao động. Gia đình tôi không những thoát nghèo mà còn mua được nhiều tiện nghi trong gia đình, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nếu không có sự giúp đỡ, động viên kịp thời của Hội ND, thì không biết gia đình tôi sẽ như thế nào”- anh Bình cho biết.

Còn ông Hoàng Ngọc Ky ở khu phố Bắc Thành, chia sẻ: “Năm 2003, thông qua kênh tín chấp của Hội ND, gia đình tôi đã vay được 50 triệu đồng từ Ngân hàng NNPTNT để phát triển kinh tế trang trại. Cùng với vốn tự có của gia đình, tôi đã thầu 8.500m2 đất và mua 10 con bò, sau đó dần dần tăng lên trên 20 con. Nhưng được 1 thời gian do thấy nuôi bò không hiệu quả nên tôi đã chuyển sang đầu tư cho lĩnh vực cây cảnh và đào ao thả cá. Hiện nay, gia đình có 2.500m2 diện tích mặt nước, 600 chậu cây cảnh, 2.000 cây bóng mát... Trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu được từ 80 – 100 triệu đồng”.

Theo bà Lâm cho hay, hiện nay, ngoài nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, NNPTNT... việc xây dựng quỹ hội cũng luôn được các thành viên quan tâm. Hội ND phường Quảng Thành đã xây dựng quỹ được hơn 100 triệu đồng, giải quyết cho 46 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.
Hoài Thu- Hồng Đức (Hoài Thu- Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem