Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, đưa nông sản tiếp cận thị trường

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 10/07/2024 08:06 AM (GMT+7)
Nửa đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt nhiều kết quả quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Nổi bật là nỗ lực của Hội trong phát triển kinh tế tập thể và giúp nông sản tiếp cận thị trường.
Bình luận 0

Những HTX tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ

HTX SX-NN-DV Châu Pha ở xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) có 15 thành viên, sản xuất rau củ quả các loại, sản lượng 1.600 tấn/năm. Trong đó, HTX có 8ha trồng rau trong nhà màng đã được cấp chứng nhận VietGAP.

Ông Nguyễn Viết Tự - Giám đốc HTX cho biết, trước đây nông dân trồng rau trên địa bàn xã phải tự tìm đầu ra. Được Hội Nông dân và chính quyền vận động thành lập HTX, hiện nay bà con đã yên tâm sản xuất. Sản phẩm được HTX bao tiêu toàn bộ.

HTX sầu riêng Liên Đức có 13 thành viên là những hộ chuyên canh cây sầu riêng tại xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ông Đoàn Đức Hòa - Giám đốc HTX cho biết, ngay khi thành lập, các thành viên HTX tập trung canh tác theo hướng an toàn thực phẩm.

Giám đốc HTX Sầu riêng Liên Đức Đoàn Đức Hòa (phải) hỗ trợ thu hoạch sầu riêng của thành viên HTX. Ảnh: Đinh Hùng

Giám đốc HTX Sầu riêng Liên Đức Đoàn Đức Hòa (phải) hỗ trợ thu hoạch sầu riêng của thành viên HTX. Ảnh: Đinh Hùng

Do sầu riêng canh tác theo phương pháp hữu cơ nên giá bán cao, mang lại niềm vui chung cho nông dân. "Năm 2024, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức đã hỗ trợ HTX mở rộng thêm mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu. Đây là những điều kiện để HTX giữ vững thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu", ông Hòa nói.

Bà Trương Thị Kim Phượng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, các HTX kể trên là một số mô hình HTX tiêu biểu do Hội Nông dân tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, hoạt động hiệu quả.

Thực hiện Quyết định 182 về Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội đã thành lập mới 2 HTX và 7 tổ hợp tác nông nghiệp với 89 thành viên. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 130 HTX nông nghiệp với trên 3.500 thành viên và 478 tổ hợp tác với 3.805 thành viên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa hội viên nông dân tham quan khu vực sơ chế hạt ca cao của HTX TM-DV nông nghiệp xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa hội viên nông dân tham quan khu vực sơ chế hạt ca cao của HTX TM-DV nông nghiệp xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng tổ hợp tác, HTX trong nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay tỉnh có 108 tổ hợp tác, HTX so với chỉ tiêu là 75, đạt 144%.

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt nhiều kết quả quan trọng nửa đầu năm

Nhằm hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 8 lớp tập huấn chương trình OCOP cho 800 hội viên, nông dân tham gia.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 145 sản phẩm được chứng nhận OCOP của 80 chủ thể, trong đó có 83 sản phẩm OCOP 4 sao, 62 sản phẩm OCOP 3 sao.

Đồng thời, các cấp Hội hướng dẫn hội viên, nông dân tiếp cận phương thức thương mại điện tử, nhằm đưa sản phẩm OCOP Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành hàng hóa có thương hiệu, chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Các sản phẩm chế biến từ ca cao của Bà Rịa - Vũng Tàu OCOP được chứng nhận OCOP. Ảnh: T.L

Các sản phẩm chế biến từ ca cao của Bà Rịa - Vũng Tàu OCOP được chứng nhận OCOP. Ảnh: T.L

Kết quả, trong 6 tháng, các cấp Hội đã hỗ trợ 894 hộ nông dân có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử như Bưu điện tỉnh (postmart.vn) và Viettel Chi nhánh Bà Rịa -Vũng Tàu (voso.vn).

Bà Phượng cho biết, số lượng nông sản được Hội Nông dân hỗ trợ tiêu thụ trên 2 tấn. Đồng thời, Hội còn triển khai xây dựng các điểm, khu du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP.

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân tỉnh có 37.352 (trên 56.122 hộ nông dân) đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đạt 66,6% so với tổng số hộ có hội viên nông dân.

Bà Trương Thị Kim Phượng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh (trái) kiểm tra việc thực hiện mô hình dân vận khéo "Trồng dâu nuôi tằm" tại xã Hoà Hiệp (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Trương Thị Kim Phượng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh (trái) kiểm tra việc thực hiện mô hình dân vận khéo "Trồng dâu nuôi tằm" tại xã Hoà Hiệp (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội cũng tạo đột phá mới trong phương thức tập hợp, vận động, thu hút nông dân tham gia các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Vai trò nòng cốt của các chi, tổ hội được phát huy đã tạo tiền đề phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX. "Trong 6 tháng, Hội Nông dân đã thành lập mới 2 chi hội nghề nghiệp, và 9 tổ hội nghề nghiệp, với 322 thành viên", bà Phượng cho biết.

Thực hiện khâu đột phá năm 2024 đã đăng ký với Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng được 5/5 mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt 100%.

Thực hiện chỉ tiêu của Trung ương Hội giao 6 tháng đầu năm, Hội Nông dâ tỉnh có 8/17 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên, 5/17 chi tiêu đạt từ 100% trở lên. 4 chỉ tiêu còn lại cuối năm mới có kết quả đánh giá.

Còn với Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kết nạp mới 833/1.000 hội viên (đạt 83,3% chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 66.734 hội viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem