Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trồng gần 1.000 cây xanh tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 11/02/2022 17:01 PM (GMT+7)
Ngày 11/2, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" năm 2022 tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Qua đây Hội Nông dân tỉnh đã trồng mới gần 1.000 cây xanh trên các tuyến đường liên xã Hùng Sơn, nhằm xây dựng các tuyến đường nông thôn xanh – sạch – đẹp.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An cho biết: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là phong trào thi đua sâu rộng và hàng năm trong các cấp Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trồng gần 1.000 cây xanh tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Cảnh Thắng

Lễ phát động nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp các cấp hội ngay từ những ngày đầu xuân năm mới.

Lễ phát động cũng góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng và giá trị của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trồng gần 1.000 cây xanh tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"   - Ảnh 2.

Cây xanh sau khi trồng được bón phân và tưới nước. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại buổi lễ, các đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cùng với huyện Anh Sơn trồng mới gần 1.000 cây xanh tại 11 tuyến đường chính trên địa bàn xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Tổng chiều dài hàng cây là 8km. Các cây được lựa chọn chủ yếu là bằng lăng và sao đen, các cây tối thiểu cao 3 mét, đường kính thân cây tối thiểu đạt 4cm, trồng cây cách cây tối thiểu là 5 mét.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND, ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025"; Chương trình số 04-CTr-HNDT, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2023.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trồng gần 1.000 cây xanh tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"   - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Anh Sơn phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và chụp ảnh lưu niệm bên Hàng cây nông dân ơn Bác. Ảnh: Cảnh Thắng

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng, giúp nâng cao có ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp của các cấp hội cũng như nhân dân.

Cùng thời gian này, Hội Nông dân các huyện, thành, thị cũng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại các địa phương. Đây là hoạt động thiết thực của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2023.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem