Hội tham gia chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nông dân

Nguyễn Thanh Thép Thứ sáu, ngày 26/07/2019 05:10 AM (GMT+7)
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nữ hội viên, nông dân tại xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm.
Bình luận 0

Buổi lễ khai mạc chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nữ hội viên, nông dân tại xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng; chính quyền và ban, ngành đoàn thể ở địa phương và hơn 300 nữ hội viên nông dân trên địa bàn đến dự.

Tại buổi lễ, ông Phạm Chí Nguyện - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã nhấn mạnh: Việc tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí nhằm phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành, đùm lá rách” của dân tộc và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ cho hội viên, nông dân nghèo của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là những người yếu thế.

Ông Nguyện cũng cho biết, trong những năm qua, cùng với Đảng, chính quyền các cấp, Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tham gia thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, nông dân nói chung, hội viên nông dân nghèo nói riêng về nhiều mặt. Những hoạt động của các cấp Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

img

Các bác sĩ tiến hành thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nữ hội viên, nông dân xã Mỹ Bình.
(ảnh: Thanh Thép)

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội ND tỉnh Sóc Trăng cũng đã gửi lời tri ân và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh và mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn. Ông Nguyễn Chí Nguyện cũng đã cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đồng hành với Hội ND tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn.

Sau khi kết thúc buổi lễ, với sự hỗ trợ về tổ chức của cán bộ Hội ND, đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh đã trực tiếp khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 323 nữ hội viên, nông dân tại thị xã Ngã Năm.

Hoạt động thiện nguyện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh đã giúp cho hội viên, nông dân, đặc biệt là nữ hội viên, nông dân nữ có điều kiện tiếp xúc, được tư vấn, hướng dẫn thăm khám, tầm soát sức khỏe của mình từ những y, bác sĩ có tay nghề cao đang làm việc cho các bệnh viện tuyến trên.

Hội viên, nông dân rất tin tưởng vào kết quả đã được các bác sĩ thăm khám lần này và mong muốn Hội ND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tổ chức nhiều đợt khám bệnh cho hội viên, nhất là hội viên nữ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem