Hội thảo khoa học về Tuyên ngôn Độc lập 1945

Chủ nhật, ngày 18/07/2010 00:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Học viện Quốc phòng vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN" nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Bình luận 0

Gần 30 tham luận, nghiên cứu đã khẳng định toàn diện những giá trị trường tồn trong bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào cả nước và thế giới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945.

Những tư tưởng, quan điểm lớn trong bản Tuyên ngôn Độc lập đến nay vẫn nguyên giá trị như: Độc lập dân tộc và CNXH; dân chủ, nhân quyền, bình đẳng, dân tộc; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem