Hôm nay (1.6), giàn khoan Hải Dương 981 tiếp tục dịch chuyển

Chủ nhật, ngày 01/06/2014 18:04 PM (GMT+7)
Chiều 1.6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) cho biết, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 không ổn định vị trí. Hiện lực lượng chấp pháp của chúng ta đang tiếp tục theo dõi động thái này.
Bình luận 0

Theo Cục Kiểm ngư, ngày 1.6, lực lượng chấp pháp của chúng ta vẫn duy trì các lực lượng để bám trụ, tổ chức hoạt động đấu tranh tiếp tục cường độ cao, phản đối và yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp tục duy trì lực lượng bám trụ, tổ chức đấu tranh với cường độ cao phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Các tàu Kiểm ngư Việt Nam thực thi nhiệm vụ chấp pháp cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 6 đến 8 hải lý; ở khoảng cách 25 đến 30 hải lý về phía Tây và Nam của giàn khoan này, các tàu cá của ngư dân Việt Nam tiếp tục tổ chức đánh bắt thủy sản, đấu tranh đòi ngư trường truyền thống, phản đối Trung Quốc hạ, đặt giàn khoan trái phép.

Theo lực lượng kiểm ngư, ngày hôm nay (1.6), Trung Quốc vẫn đang duy trì từ 120-125 chiếc tàu, trong đó có từ 38-40 tàu hải cảnh, 25-30 tàu vận tải và tàu kéo, 45-50 tàu cá, 4 tàu chiến.

Về máy bay, lực lượng kiểm ngư phát hiện Trung Quốc có 1 máy bay chiến đấu hoạt động ở khu vực giàn khoan ở độ cao 1.000m.

Chiều ngày 26.5, hiện chi đội kiểm ngư số 3 đã phối hợp với địa phương trục vớt tàu cá vỏ gỗ ĐNa-90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt 11029 của Trung Quốc đâm chìm và có phương án sửa chữa trong thời gian tới.

Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem