Ông Dương Minh Đỗ - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) – cơ quan thường trực của Chương trình Tổng điều tra cho biết: Tính đến ngày 30.7.2014 đã có 23 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện điểm ở 201 xã, phường. Số người được rà soát là 42.204 người.
Thống kê ban đầu cho thấy, số người hưởng đầy đủ chế độ chính sách là 39.839 (chiếm 94,40%), số người hưởng thiếu (chưa đầy đủ) là 1.021 (chiếm 2,42%), số người hưởng sai là 71 (chiếm 0,17%), số người chưa được hưởng là: 1.273 người (chiếm 3,01%).
Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Thuận.
Ông Nguyễn Thanh Liên – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) cho rằng thực tế hoạt động rà soát phát hiện nhiều vấn đề trớ trêu, đau lòng. “Việc tổng rà soát cần phải tiến hành rộng hơn chứ không chỉ thực hiện với các đối tượng NCC có trong danh sách hưởng trợ cấp lâu nay, hoặc đang có hồ sơ chờ công nhận” – ông Liên nêu ý kiến.
Lý giải cho đề nghị này, ông Liên nêu thực tế có rất nhiều TNXP hiện không được hưởng trợ cấp và không có rà soát họ. Việt Nam có hơn nửa triệu TNXP trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ sau kháng chiến.
Tuy nhiên, sau ngày giải phóng khi có chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam, lực lượng này không gọi là TNXP mà được gọi với một tên khác là thanh niên xung kích. “Chỉ vì gọi bằng một tên khác mà có hàng vạn TNXP này nằm ngoài danh sách được hưởng chính sách. Khi hy sinh không được công nhận liệt sĩ”- ông Liên nói.
Kết luận hội nghị ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ Tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN yêu cầu các địa phương cần tích cực tổ chức kiểm tra việc tổng rà soát và kết quả thực hiện tại các địa phương nhằm tránh chồng chéo. Tập trung kiểm tra đơn thư của dân, nghiêm túc xử lý các địa phương chậm tiến độ...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.