Hơn 4.000ha lúa bị ngập

Thứ sáu, ngày 30/09/2011 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về thiệt hại do lũ ĐBSCL, đến ngày 29.9 đã có trên 4.000ha lúa vụ 3 của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp bị ngập. Riêng tại An Giang đã có 1 người chết, 2.032 nhà bị ngập, 379 hộ bị sạt lở.
Bình luận 0

Trong khi đó, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, dự báo trong 2-4 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên sẽ lần lượt đạt đỉnh; sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ cao nhất nằm tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào đầu tháng 10, tại Tân Châu có khả năng đạt mức 4,9m, cao hơn BĐ 3: 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt mức 4,3m, cao hơn BĐ 3: 0,3m; sau đó xuống chậm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem