Hơn 5.000 ha rừng tự nhiên bị người dân lấn chiếm làm đất sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk

Nguyễn Đạt Thứ ba, ngày 09/07/2024 18:24 PM (GMT+7)
Người dân lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác, sản xuất nông nghiệp khiến hơn 5.000 ha rừng tự nhiên của xã Cư San, huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) biến động, suy giảm.
Bình luận 0

Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk đang thanh tra tại huyện M'Đrắk liên quan đến việc hơn 7.000 ha rừng tự nhiên bị suy giảm. Trong đó, riêng xã Cư San bị suy giảm tới hơn 5.000 ha rừng tự nhiên.

Hơn 5.000 ha rừng tự nhiên bị người dân lấn chiếm làm đất sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Người dân thuê máy múc để san lấp trái phép đất rừng làm đất sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của UBND xã Cư San (huyện M'Đrắk), toàn bộ diện tích rừng bị suy giảm hiện đang sử dụng vào mục đích khác bao gồm: Rừng trồng, đất sản xuất nông nghiệp, đất ao hồ, công trình công cộng, mặt nước chuyên dùng…

Trong đó, diện tích rừng tự nhiên bị biến động thành rừng trồng (hơn 4.608ha); biến động thành đất mặt nước 223,75ha (lòng hồ Krông Pách Thượng); biến động thành đất giao thông, sông suối, công trình công cộng 44,97ha.

Theo UBND xã Cư San, có nhiều nguyên nhân khiến diện tích rừng tự nhiên bị biến động hàng năm, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do người người dân phá, lấn chiếm để lấy đất làm nông nghiệp. Trong những năm gần đây giá trị kinh tế của cây keo và cây sắn cao, nên nhiều người dân lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân nữa là do công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) chưa được thực hiện tốt, đội ngũ cán bộ làm công tác QLBVR quá mỏng, không đủ lực lượng cũng như phương tiện để thực hiện công tác tuần tra kiểm tra.

Hơn 5.000 ha rừng tự nhiên bị người dân lấn chiếm làm đất sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk- Ảnh 2.

Tang vật gỗ thu giữ được trong một vụ phá rừng ở M’Đrắk, Đắk Lắk.

Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật lâm nghiệp của UBND xã cũng như cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, hạn chế không đủ mạnh để răn đe…

Trước đó, ngày 28/6 Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện M'Đrắk trong việc để suy giảm hơn 7.000 ha diện tích rừng tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem