Hồng dân

  • Để đảm bảo con tôm càng xanh còn sống để bán được giá cao, nông dân miền Tây phải có bí quyết riêng trong các công đoạn thu tôm.
  • “Người ta nói tôi là nông dân. Ừ, mà tôi là nông dân đặc gốc. Mình vốn là con nhà nông nên khi mình còn sức, làm cái gì có lợi được cho bà con thì mình làm…” - ông Út Nhỏ (Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) nói với chúng tôi như thế trong lần tiếp xúc.
  • Trước đây, đồng Chó Ngáp là vùng hẻo lánh giáp ranh 3 tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Hồi ấy nước thì nhiễm phèn, còn đất thì chỉ có cây năn và cỏ dại mới sống nổi, đến mức con chó đi ngang đây cũng phải ngáp...
  • Gần 27 năm mất tích, được Nhà nước báo tử coi là liệt sĩ, nhưng ông Lê Xuân Hào bất ngờ trở về địa phương. Tuy nhiên cuộc sống của “liệt sĩ” này khi trở về lại gặp rất nhiều khó khăn.
  • Tối 17.12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Ninh Quới (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), thiêu rụi hơn 50 ki-ốt buôn bán của các tiểu thương, rất may không thiệt hại về người.
  • Nếu một con bò nhà ai đó lạc sang vườn nhà bác ăn lá chuối, thì bác tính sao?
  • Tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) có trên 20 cơ sở làm nghề rèn truyền thống gia đình, chuyên chế tạo công cụ lao động nông thôn như dao, phảng, lưỡi hái...
  • Ngày 6.8, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa triệt phá tận gốc một nhóm chuyên làm bằng cấp, giấy tờ giả xuyên quốc gia, bắt tạm giam 4 nghi phạm.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Bình Nguyên Trang ở thị trấn huyện Hồng Dân, Bạc Liêu phản ánh: Từ sau Tết Nguyên đán 2013 đến nay, tình trạng học sinh bỏ học ở tỉnh Bạc Liêu khá phổ biến.
  • (Dân Việt) - Năm 2012, một cô gái miền Tây lần đầu đăng quang cuộc thi sắc đẹp lớn nhất VN, đó là Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ba mẹ cô là những người nông dân nuôi cá ở Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu).