Hồng Đăng xoay vòng giữa ngây ngô và toan tính

Thứ tư, ngày 23/04/2014 19:29 PM (GMT+7)
Một trẻ tuổi ngây ngô bất cần và một trưởng thành giỏi giang toan tính - đó là hai tính cách trong cùng một nhân vật mà Hồng Đăng phải thể hiện trong 24 tập phim “Con thuyền số phận” sắp lên sóng VTV1.
Bình luận 0

Sau những vai diễn ghi điểm với khán giả như thiếu gia Minh Khang trong Cầu vồng tình yêu, sát thủ Đan trong Giọt nước rơi và gần đây nhất là bác sĩ đào hoa Huy Khánh trong Chỉ có thể là yêu, Hồng Đăng lại thử sức với một dạng vai hoàn toàn mới trong Con thuyền số phận. Lần này, chàng diễn viên điển trai đa tài lại phải thể hiện một nhân vật đa tính cách trong một câu chuyện phim trải dài theo hành trình đời người với nhiều biến cố phức tạp.

img

Cường (Hồng Đăng thủ vai) làm việc trong Tập đoàn xây dựng Phan Huy. Đối với đồng nghiệp, anh là người nỗ lực và có ý chí vượt khó trong công việc. Bất ngờ, Cường chiếm được trái tim của con gái ông chủ tập đoàn. Một đám cưới như mơ diễn ra và chính thức sắp đặt Cường vào một danh phận mới - Phó giám đốc kiêm “phò mã” của ông chủ Tập đoàn Phan Huy. Nhưng không ai dự tính hết những ngã rẽ trong cuộc đời và Cường cũng vậy. Anh gặp lại Đan - người yêu cũ và hiện là nữ giám đốc của một công ty thời trang. Từ đây, những mối quan hệ bí mật trong quá khứ và lớp vỏ bọc thân phận của Cường dần hé lộ.

Cả gia đình vợ và mọi người trong Tập đoàn Phan Huy không thể tin được: một Phó giám đốc thành đạt lại là kẻ bị pháp luật truy đuổi do đã vô tình gây ra cái chết cho người hàng xóm. Và Đan chính là người nắm giữ mọi bí mật này của Cường. Bắt đầu từ sự lo sợ, đến ngại ngùng khi gặp lại Đan và vượt qua rào cản gia đình, Cường ngoại tình với Đan để che giấu quá khứ. Cường sống cùng lúc với hai vỏ bọc: một doanh nhân lịch lãm, biết điều tiết các mối quan hệ làm ăn, tỉnh táo kiếm tiền từ những dự án bất động sản và một tình nhân sống trong dằn vặt, lo sợ, liên tiếp phạm sai lầm để rồi phải trả giá.

img

Chia sẻ với Dân Việt, Hồng Đăng cho biết khó khăn khi đảm nhận vai diễn này là anh phải chuyển đổi tâm lý nhân vật liên tục. Do quá trình quay phim phụ thuộc nhiều vào bối cảnh nên lúc thì anh vào vai “ngây ngô”, thoắt cái đã lại “toan tính”. Có hôm đã chuẩn bị xong hết nhưng “bể” bối cảnh, thế là Hồng Đăng lại phải thay đổi lại hết từ hóa trang ngoại hình đến diễn biến nội tâm cho một cảnh quay khác...

Diễn xuất của Hồng Đăng đã được hai đạo diễn của bộ phim là NSƯT Quốc Trọng và Trọng Khôi đánh giá cao. Không những thể hiện tốt hai tính cách tại hai thời điểm của nhân vật, Hồng Đăng còn làm nổi bật lên sự giằng xé phức tạp trong tâm lý và sự phát triển nội tâm nhân vật khi phải che giấu quá khứ và lựa chọn vỏ bọc để sống. Điều này một lần nữa thể hiện độ “chín” trong nghề của chàng diễn viên trẻ.

Ngoài Hồng Đăng, Con thuyền số phận còn có sự quy tụ của dàn diễn viên như NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Quốc Trọng, diễn viên Lê Trang, Thúy Phương, Quỳnh Hoa, Thiện Tùng… Phim dự kiến được phát sóng trên VTV1 lúc 20 giờ 30 thứ 2,3,4 hàng tuần, bắt đầu từ 20.5.2014.

Linh Khánh (Linh Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem