Hồng Hài Nhi
-
Tây Du Ký 1986 đã dùng các chiêu độc thay thế cho kỹ xảo để tạo ra những cảnh quay chất lượng vượt thời đại. Một trong số đó là cảnh quay Thủy cung khiến nhiều khán giả phải bất ngờ khi biết sự thật.
-
Một đao phủ ở Xa Trì Quốc đã một đao đoạt đầu Tôn Ngộ Không. Có điều bất thường gì ở đây?
-
“Tây Du Ký” là một trong bốn bộ tiểu thuyết cổ đại nổi tiếng nhất của Trung Quốc, mặc dù qua hàng ngàn năm nhưng lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc Trung Hoa.
-
Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không từng thừa nhận nước là điểm yếu của mình nhưng liệu hầu tử có sợ lửa?
-
Đã có giai thoại cho rằng Bà La Sát và Thái Thượng Lão Quân có mối quan hệ đi ngược với luân thường đạo lý và Hồng Hài Nhi không phải là con của Ngưu Ma Vương.
-
Trên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng nhiều lần phải khốn đốn khi đối mặt với những đại ma đầu sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh.
-
Trong Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không đụng độ Hồng Hài Nhi. Những tưởng Tề Thiên Đại Thánh đánh đâu thắng đó, nhưng đã bị Hồng Hài Nhi dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt cho hồn siêu phách lạc, 9 phần chết 1 phần sống, toàn thân lạnh ngắt.
-
Trên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng nhiều lần phải khốn đốn khi đối mặt với những đại ma đầu sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh.
-
Trong Tây Du Ký, hầu hết các yêu quái cản đường thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh đều phải nhận cái kết bị thu phục hoặc tiêu diệt, chỉ trừ Thiết Phiến Công chúa.
-
Gần đây, do ảnh hưởng của một bộ phim truyền hình Trung Quốc, nhiều người cho rằng Thái Thượng Lão Quân mới là cha của Hồng Hài Nhi và từ đó suy ra Ngưu Ma Vương chính là kẻ bị cắm sừng. Vậy thật hư câu chuyện này ra sao, liệu Ngưu Ma Vương có bị “cắm sừng” như lời đồn?