Hong Kong: Cảnh sát bị tên bắn vào chân trong cuộc đụng độ với người biểu tình

Việt Anh - Stand News, Reuters Chủ nhật, ngày 17/11/2019 16:55 PM (GMT+7)
Cảnh sát Hong Kong cho biết một sĩ quan liên lạc truyền thông của họ đã bị một mũi tên bắn vào chân, trong thời điể đang có cuộc đụng độ với những người biểu tình trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa.
Bình luận 0

img

Một sĩ quan cảnh sát Hong Kong bị tên bắn vào chân (Ảnh: Stand News)

Cảnh sát và những người biểu tình còn trụ lại bên trong Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) đã có một cuộc đụng độ dữ dội ở đường Nam Chatham vào sáng nay (17.11).

Trong lúc đụng độ, một sĩ quan là thành viên Đội Liên lạc Truyền thông của phòng cảnh sát khu vực đường Nam Chatham và Austin bị một mũi tên bắn vào bắp chân dưới, khi đang ở cách trường PolyU tầm 30 mét. Dù vậy, viên sĩ quan vẫn còn tỉnh táo và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát Hong Kong cho biết "các cuộc tấn công như vậy tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng cho người dân tại khu vực này".

Những người biểu tình ở các Đại học Trung Văn và Bách khoa được phát hiện dùng cung tên chống trả các cuộc tấn công từ cảnh sát trong những ngày gần đây. Hôm thứ Sáu vừa qua (15.11), cảnh sát cáo buộc người biểu tình từ 2 trường này đã bắn mũi tên vào các sĩ quan cảnh sát đang tuần tra tại ngã ba đường Austin và Nam Chatham ở khu vực Tiêm Sa Chủy.

Các lực lượng chức năng đã lên án gay gắt những hành vi “bạo loạn” này, và hiện đang triển khai các hoạt động trấn áp và bắt giữ. "Do tình hình ngày càng xấu đi, cảnh sát một lần nữa khuyến cáo người dân tránh di chuyển đến gần Đại học Bách khoa," thông báo từ cảnh sát Hong Kong cho biết.

Đột nhập ”nhà máy vũ khí”, nơi tập bắn cung tên của người biểu tình Hồng Kông

Hàng trăm người biểu tình, chủ yếu là những sinh viên mặc đồ đen, đang biến các trường đại học hàng đầu tại Hồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem