Hong Kong có nguy cơ hỗn loạn

Đức Hoàng - Quang Minh Thứ sáu, ngày 03/10/2014 06:07 AM (GMT+7)
Đến 0 giờ đêm 2.10, thời điểm tối hậu thư mà phe biểu tình đưa ra yêu cầu Trưởng đặc khu hành chính Hongkong Lương Chấn Anh từ chức sẽ hết hạn. Một khi yêu cầu không được đáp ứng, trung tâm Hong Kong có nguy cơ hỗn loạn trước sức nóng phẫn nộ của người biểu tình.
Bình luận 0

Ngày 2.10, Chính quyền Bắc Kinh tiếp tục cam kết ủng hộ Trưởng Đặc khu hành chính Hong kong Lương Chấn Anh, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đang diễn ra có thể đẩy trung tâm tài chính này rơi vào tình trạng "hỗn loạn".

Trước đó, tối hậu thư của sinh viên Hong Kong đòi lãnh đạo đặc khu hành chính, Lương Chấn Anh từ chức trong ngày 2.10. Giới quan sát cho rằng, yêu cầu này của phe biểu tình khó lòng được chấp thuận. Dư luận Hong Kong cho rằng ông Lương muốn kéo dài thời gian để phong trào mệt mỏi và tự tan vỡ.

Tuy nhiên, tình hình thực tế đang diễn ra ở Hong Kong cho thấy, chưa có dấu hiệu làn sóng biểu tình sẽ chấm dứt.

Nửa đêm 1.10, Scholarism, một tổ chức học sinh-sinh viên ở Hong kong đã kêu gọi người biểu tình bao vây Văn phòng Trưởng Đặc khu hành chính Lương Chấn Anh ở khu vực trung tâm.

Sau đó, những người biểu tình đã rời bãi để xe của Hội đồng Lập pháp ở Admiralty tiến về trung tâm. Tới rạng sáng 2.10, hơn 1.000 người đã có mặt phía ngoài Văn phòng Trưởng đặc khu và cảnh sát bảo vệ ở đây lập tức tăng cường phòng bị. Tình hình rất căng thẳng.

Phong trào "Chiếm lĩnh trung tâm" đã lan ra 5 khu vực, có quy mô lớn hơn dự đoán với hơn 100.000 người tham gia. Theo cảnh báo từ phe biểu tình, nếu yêu cầu không được chấp thuận, người biểu tình sẽ được tăng cường, bao gồm việc bao vây, chiếm lĩnh các cơ quan chính quyền khác nhau.

Trong khi chờ đợi tình hình tại Hong Kong yên tĩnh trở lại, chính quyền Bắc Kinh quyết định ngừng cấp visa cho các hãng du lịch đến Hong Kong. Ngành du lịch là một nguồn lợi kinh tế chính của vùng lãnh thổ này. Đây là một hình thức để phong trào đòi dân chủ Hong kong không thu phục được phần còn lại của dân cư tại chỗ. Phần lớn người dân ở đây sống nhờ các hoạt động mua bán.

* Liên quan đến tình hình ở Hong Kong, chiều 2.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về làn sóng biểu tình ở Hong Kong hiện nay, Người phát ngôn Lê Hải Bình cho rằng: “Đây là công việc nội bộ của Trung Quốc, Việt Nam hy vọng chính quyền Hong kong sớm có biện pháp sớm ổn định tình hình ở Hong Kong, đảm bảo an toàn quyền và tài sản, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam ở Hong Kong”.

Cũng theo ông Lê Hải Bình, ngay sau khi nhận được những thông tin về biểu tình ở Hong kong, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong có những biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến khu vực biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp.

    Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong có những biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem