Hồng quân Liên Xô
-
Quân đội Ukraine cho biết họ vừa "loại bỏ" thêm một chỉ huy hàng đầu của Nga - Đại tá Denis Kurilo, chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 200, theo Daily Beast.
-
Tờ Kiev Independent đưa tin rằng, Điện Kremlin muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc vào ngày 9/5 - một ngày mang tính biểu tượng vì vốn là ngày kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày Chiến thắng (9/5) luôn là dấu mốc thiêng liêng đối với nước Nga.
-
Một xe phóng của tổ hợp pháo phản lực Smerch có thể hủy diệt mọi sinh vật sống trên diện tích 67 hecta từ khoảng cách 90 km.
-
Báo Nga ca ngợi hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S mới có sức công phá kẻ thù tương đương một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân với tầm bắn 120km và có thể làm nổ tung một khu vực rộng 4,2km.
-
Hitler từng tuyên bố đế chế quốc xã sẽ trường tồn 1.000 năm, nhưng Liên Xô cùng phe Đồng minh kết liễu nó chỉ sau 12 năm bằng chiến thắng 1945.
-
Mỹ và Liên Xô từng nhiều lần nổ ra xung đột ác liệt trên bộ và trên không, nhưng may mắn không dẫn tới chiến tranh toàn diện.
-
Chiếc cường kích Il-2 của Liên Xô với lớp giáp dày và thiết kế đuôi đặc biệt, khiến nó gần như bất tử trước hỏa lực của máy bày và các loại pháo phòng không trong Thế chiến 2.
-
Dù Bộ Tổng Tham mưu đã ra lệnh sẵn sàng chiến đấu, tại sao quân đội Liên Xô vẫn bị bất ngờ trước sự tấn công ồ ạt của quân Đức quốc xã?
-
Hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đã không ít lần định dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết những mâu thuẫn bất đồng, rất may là hai cường quốc đã đều kiềm chế đúng lúc nếu không thì cả thế giới có thể đã bị hủy diệt.
-
Truyền thông Nga đã dành không ít lời ca ngợi, tán dương cho lực lượng nữ quân nhân trong binh chủng tăng thiết giáp của quân đội nước này.