Trước thông tin Cục thuế TP.HCM đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế Công ty CP Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến các ngân hàng công ty mở tài khoản, đại diện doanh nghiệp này đã lập tức đưa ra 4 luận điểm phản hồi các cáo buộc liên quan đến hành vi chiếm đoạt thuế VAT.
Thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt chống dịch Covid-19, vừa phát triển sản xuất, Hải Dương, sẽ triển khai cấp thẻ ra đồng cho nông dân ở huyện Cẩm Giàng để bà con có thể thu hoạch nguyên liệu đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu nông sản. Lần đầu tiên trong lịch sử nông nghiệp nước nhà, người nông dân muốn ra đồng phải... có thẻ.
Việt Nam lần đầu tiên mua gạo của Ấn Độ, điều này có vẻ như bất thường nhưng thực chất theo các doanh nghiệp, việc này là hoàn toàn bình thường, bởi gạo Ấn Độ nhập về chủ yếu là tấm và phục vụ công tác chế biến.
Mặc dù trang trại trồng chuối cấy mô đang cho thu nhập 15 tỷ đồng mỗi năm nhưng ông Lâm Văn Tính, ngụ ở ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vẫn quyết định bỏ, chuyển sang trồng cây thanh nhãn. Vậy thanh nhãn là loài cây gì và có sức hấp dẫn như thế nào?
Để phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng hoa hồi trên địa bàn, huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai Đề án cải tạo nâng cao chất lượng, sản lượng cây hồi giai đoạn 2016 – 2020 với kinh phí trên 14 tỷ đồng. Điều này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ hoa hồi xứ Lạng.
Sau khi nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, ngày 24/3, Bộ Công Thương đã có văn gản gửi Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở tờ khai hải quan để xuất khẩu gạo diễn ra bình thường.
Khi lắp đặt những con chip cho từng gốc cây chuối, anh Nguyễn Huy Phương (46 tuổi, xã Đạ K’nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) và đối tác tại Nhật Bản có thể cùng theo dõi quá trình sinh trưởng của cây chuối laba, từ đó truy xuất được nguồn gốc sản phẩm khi đưa ra thị trường.