Theo Bộ NNPTNT xuất khẩu gạo trong 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có những tăng trưởng ổn định. Với 3,62 triệu tấn, tổng lượng gạo xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 đã tăng khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước.
Đáng chú ý, có thời điểm giá nhiều loại gạo của Việt Nam vẫn duy trì mức cao hơn của Thái Lan, Ấn Độ. Nguyên nhân một phần do nhu cầu thế giới tăng, nhưng quan trọng là do cơ cấu, chất lượng gạo của Việt Nam đã được cải thiện.
Bản tin của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT) cho thấy, trong tuần từ 19/6 - 23/6/2023, giá gạo 5% tấm tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đều tăng so với tuần trước.
Theo đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 505 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn so với tuần trước. Nguồn cung gạo từ vụ thu hoạch mới chưa được đưa vào thị trường, do đó, các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc tìm đủ nguồn cung gạo.
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 401 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước. Giá lúa tăng nên giá gạo xuất khẩu cũng tăng theo.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước đạt 500 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà xuất khẩu đang tích cực thu mua lúa để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu, đẩy giá trong nước tăng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước đạt 500 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Ảnh: Báo Cần Thơ.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao hướng đến thị trường xuất khẩu.
Điều này không chỉ tăng khả năng cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, mà còn tận dụng lợi thế từ nhu cầu thị trường tăng cao, dần chiếm lĩnh các phân khúc cấp cao.
Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan đang giám sát chặt chẽ chương trình khuyến khích nông dân trồng lúa sử dụng hạt giống lúa chất lượng cao hơn. Chương trình này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 200.000 hộ nông dân và sản xuất 2,6 triệu tấn gạo trong năm nay. Mục đích của chương trình là nâng cao năng suất lúa và tăng cường khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới. Trong khuôn khổ của chương trình này, mỗi rai (0,16 ha) đất canh tác sẽ nhận 15 kg hạt giống.
Thái Lan đang nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu, đẩy mạnh phát triển các giống lúa mới để đáp ứng nhu cầu thị trường và cam kết sẽ giới thiệu 30 giống lúa mới vào năm tới.
Bộ Thương mại Thái Lan ngày 23/6/2023 cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo của Thái Lan 5 tháng đầu năm 2023 đã đạt 3,47 triệu tấn, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo tăng mạnh là do nhu cầu thế giới tăng cao trong bối cảnh các quốc gia tăng cường kho dự trữ để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Các thị trường nhập khẩu gạo chủ yếu của Thái Lan tiếp tục là Iraq, Nam Phi, Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Australia…
Còn theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), Philippines có thể sẽ nhập ít gạo hơn trong năm nay do nguồn dự trữ dồi dào. Philippines có thể nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo trong năm nay, giảm từ mức 3,9 triệu tấn trong năm trước.
Tồn kho cuối kỳ của Philippines có thể đạt 2,2 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 và 2023/24, tăng nhẹ từ mức 2,1 triệu tấn niên vụ 2021/22. Về sản lượng lúa, Philippines được dự báo có thể sản xuất được 12,9 triệu tấn gạo trong niên vụ 2022/23 và 2023/24.
Trong khi đó, Ấn Độ đã quyết định cho phép xuất khẩu gạo tấm tới một vài quốc gia có yêu cầu là Indonesia, Senegal và Gambia trong niên vụ 2023/24 bắt đầu từ 01/4/2023.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.