Họp quốc hội
-
Trong phiên thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) chiều 21/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đa phần đại biểu Quốc hội đồng tình cao với các nội dung quy định trong dự thảo Luật.
-
Theo cử tri Phạm Trọng Việt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua đã không còn vùng cấm, không có ngoại lệ, được cử tri và nhân dân ghi nhớ, đánh giá cao.
-
Người dân không muốn có những đại biểu trước kỳ họp hăng hái đi nhiều nơi nhiều chỗ tiếp xúc, tiếp thu ý kiến của dân nhưng sau đó chỉ làm công việc báo cáo lại ý kiến trả lời cơ quan chức năng cho dân sau kỳ họp.
-
Theo Chính phủ, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ.
-
Tiếp theo chương trình làm việc trực tuyến của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, trong tuần thứ hai (từ 25/5-28/5), Quốc hội sẽ tập trung công tác xây dựng pháp luật.
-
Chiều 20/5, tại phiên họp Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trình bày tờ trình Quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.
-
Kỳ họp giữa năm 2020 của Quốc hội dự kiến chia làm hai đợt, trong đó đợt một sẽ họp trực tuyến 8,5 ngày. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến không thảo luận tại Tổ, không có hoạt động chất vấn trực tiếp các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành như thường lệ.
-
Sáng 6/11, phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã kết thúc với 27 câu hỏi đã có lời giải đáp. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là diễn biến và giải pháp khắc phục dịch tả lợn châu Phi.
-
Liên quan đến vụ việc 39 người bị chết trong container ở Anh, bên lề phiên họp Quốc hội sáng nay 1/11, ông Lê Quân, thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội, khẳng định: "Giữa Việt Nam và Anh không có thỏa thuận tiếp nhận lao động".
-
Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội chiều 31/10, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đã đề xuất đổi giờ học, giờ làm phù hợp hơn ở các đô thị. Việc này từng được đề xuất nhiều, tại sao vẫn chưa thể triển khai?