HỘP THƯ NÔNG THÔN XANH: Cá chết nổi trắng mặt hồ trong công viên "Độc nhất Đông Nam Á"

THDV Thứ tư, ngày 06/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Cá chết nổi trắng mặt hồ trong công viên "Độc nhất Đông Nam Á"; Rác thải chất thành đống la liệt trên đất nông nghiệp giữa Thủ đô... là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
Bình luận 0

Cá chết nổi trắng mặt hồ trong công viên "Độc nhất Đông Nam Á"

Cá chết nổi trắng mặt hồ trong công viên "Độc nhất Đông Nam Á"

Độc giả Duy Khánh – Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Công viên Thiên Văn Học tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội đi vào hoạt động trong sự hồ hởi, phấn khởi của người dân sau 4 năm bị bỏ hoang. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, tại hồ điều hòa trong công viên đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hàng trăm xác cá chết không rõ nguyên nhân, nổi trắng rải rác khắp mặt hồ. Ngoài ra, trên mặt hồ còn nổi một lớp váng đen mỏng, kèm theo một phần rác thải của người dân. Không chỉ gây mất mỹ quan, xác cá chết dưới hồ còn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến việc vui chơi, giải trí của người dân chúng tôi. 

 Sau khi sự việc xảy ra, đã có các đơn vị đến thu gom, dọn dẹp xác cá chết, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn. Mong chương trình Nông Thôn Xanh vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết, sớm trả lại mặt nước trong xanh, sạch sẽ cho công viên.

Rác thải chất thành đống la liệt trên đất nông nghiệp giữa Thủ đô

Rác thải chất thành đống la liệt trên đất nông nghiệp giữa Thủ đô

Độc giả Phạm Tú – Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

Trên tuyến đường Cương Kiên, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, gần nhà tôi, từ lâu đã xuất hiện những đống rải thải lớn nằm la liệt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đáng nói, những đống rác này bao gồm cả rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, đang án ngữ ngay trên đất nông nghiệp, đất dự án chưa được triển khai. Rác thải này chủ yếu là từ các gia đình họ chuyển nhà đi, những vật dụng của gia đình không sử dụng như giường, chăn, nệm, còn lại phế thải được các đối tượng nhân lúc ít người qua lại đổ trộm ra đây, ngoài ra còn có rác của chợ cóc gần đây, ngang nhiên đổ ra bừa bãi. 

Rác thải bốc mùi sẽ tạo điều kiện để ruồi, nhặng sinh sôi, nảy nở dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Mặc dù cơ quan chức năng đã có các đợt dọn vệ sinh nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, mong Nông Thôn Xanh phản ánh mạnh mẽ, giải quyết triệt để những bãi rác này.

Phát động chiến dịch "Feed the Ocean – Làm giàu cho đại dương"

Phát động chiến dịch "Feed the Ocean – Làm giàu cho đại dương"

Độc giả Lê Chiến – Sasa Team, TP Đà Nẵng

Tôi là thành viên của Sasa Team - Nhóm cứu hộ sinh vật biển. Cùng với 14 thành viên, công việc của nhóm là cứu hộ sinh vật biển, tái tạo các hệ sinh thái, rạn san hô và giáo dục bảo vệ môi trường biển cho các em nhỏ từ 3 -10 tuổi. Hơn 7 năm hoạt động, hàng tấn sinh vật được nhóm đưa trở lại biển. Trong đó có hàng nghìn cá ngựa, bạch tuộc, tôm mũ ni ôm trứng, cá mập, rùa... Trong năm 2024 nhóm tiếp tục công việc tái tạo những rạn san hô, cứu hộ sinh vật biển, phát động chiến dịch Làm Giàu Cho Đại Dương - Feed the Ocean trên toàn quốc. 

Từ đầu năm, đã có hơn 20 kg ghẹ ôm trứng. hơn 200.000 con cá, tôm sú, cua giống được thả về biển Phú Quốc. Qua chia sẻ tại Nông Thôn Xanh, nhóm mong muốn lan tỏa những hành động đẹp tới đông đảo người dân, để cùng nhau chung tay gìn giữ, bảo vệ môi trường biển tự nhiên của đất nước ta.

Hàng nghìn kg rác được thu gom trên bờ biển Phú Quốc

Hàng nghìn kg rác được thu gom trên bờ biển Phú Quốc

Độc giả Nguyễn Văn Sanh – TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Cuối tuần vừa qua, nhóm chúng tôi với hơn 50 thành viên tình nguyện gồm người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị doanh nghiệp đã cùng nhau thu gom, dọn dẹp rác thải và làm sạch bãi biển khu phố 3, phường Dương Đông, Phú Quốc. Không khí hồ hởi, khẩn trương, chỉ sau một buổi sáng, hơn 2,5 tấn rác đã được thu gom và xử lý theo đúng quy trình. Đây là một mỗ lực rất tuyệt vời của các tình nguyện viên nhằm trả lại sự trong xanh cho bờ biển khu phố 3. Tuy nhiên, số lượng rác thải rất lớn cũng chỉ ra rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây đang diễn ra rất phức tạp. 

Qua hoạt động lần này được chia sẻ trên Nông Thôn Xanh, nhóm mong muốn toàn bộ người dân, khách du lịch và chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa tới vệ sinh môi trường biển, hạn chế xả rác bừa bãi, cùng nhau tuyên truyền để gìn giữ vẻ đẹp của biển Phú Quốc.

Hãy theo dõi chương trình Nông Thôn Xanh vào sáng thứ 5 hàng tuần trên Chuyên trang Dân Việt Media để biết thêm những thông tin nổi bật về môi trường nông thôn trên khắp cả nước.

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về môi trường nông thôn của độc giả xin hãy gửi về Hộp thư Nông Thôn Xanh tại địa chỉ Email: nongthonxanhdanviet@gmail.com, Hotline: 08765.82.669 hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Trung tâm Truyền hình số Dân Việt, Toà nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Chương trình Hộp thư Nông Thôn Xanh sẽ được phát sóng vào sáng thứ 4 hàng tuần trên Chuyên trang Dân Việt Media.

Trang Facebook: Nông Thôn Xanh

Kênh Tiktok: Nông Thôn Xanh

Kênh Youtube: Nông Thôn Xanh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem