Hot girl đi hát: Midu kể chuyện yêu thiếu gia, Nhã Tiên bị chỉ trích vì mặc phản cảm

Thương Đặng Thứ tư, ngày 29/01/2020 13:25 PM (GMT+7)
Một loạt những hot girl tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, đánh dấu cột mốc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Bình luận 0

img

Ngày 30/12 vừa qua, Midu chính thức tung ra MV "Anh nghĩ anh là ai" là màn kết hợp cùng rapper LK. Nội dung MV được dân mạng đồn đoán là lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình cảm của Midu, khi cô từng bị thiếu gia Phan Thành phản bội, cùng sự xuất hiện của người thứ 3 là Thúy Vi. Mối tình tay ba này từng là scandal ầm ĩ showbiz Việt suốt nhiều năm trước.

img

MV với nội dung chuyện tình tay ba từng được rất nhiều ca sĩ khác khai thác trước đó. Tuy nhiên với Midu, cô không đi sâu vào drama đấu đá, MV "Anh nghĩ anh là ai" tập trung vào việc Trần Anh Huy (nam chính trong MV) cố gắng níu kéo Midu sau khi sự việc vỡ lở. Anh thường xuyên gửi những món quà bất ngờ đến căn hộ của cô, với hy vọng sẽ được cô tha thứ. Bất chấp mọi nỗ lực, Midu vẫn nhất quyết không quay lại với tình cũ, bằng hành động cầm kéo cắt bông hoa hồng đỏ, hàm ý về tình yêu đổ vỡ.

img

Sản phẩm của Midu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ và mang về một lượt view khủng. Không khoe giọng hát nội lực, nữ diễn viên sở hữu chất giọng trong sáng, dễ nghe. Tuy nhiên, Midu tuyên bố đây chỉ là sản phẩm đánh dấu 10 năm hoạt động ở làng giải trí và khẳng định sẽ không lấn sân ca hát chuyên nghiệp.

img

Ngay ngày đầu năm mới 2020, Khả Ngân cũng cho ra mắt MV "Cô gái Việt Nam" đánh dấu cột mốc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đo ni đóng giày cho giọng ca của Khả Ngân, khi cô có màn ra mắt trong vai trò ca sĩ.

img

Khả Ngân không ngại chia sẻ ước mơ trở thành ca sĩ từ khi còn rất bé, và đây là thời điểm chín mùi để cô chính thức debut, thử sức trong một vai trò mới. Thậm chí, nữ diễn viên còn bộc bạch đã hoàn thiện 10 ca khúc trong chuỗi dự án âm nhạc vào năm 2020.

img

Khác với trường hợp của Midu, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Khả Ngân gây nhiều tranh cãi. Giọng hát của Khả Ngân được nhận xét không để lại nhiều ấn tượng, ở mức nghe được nhưng vẫn chưa đủ để làm ca sĩ. Ngoài ra, phần hình ảnh trong MV đã lấn át phần nhạc và được cho là giống quảng cáo, giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam hơn là một MV ca nhạc. Dù vậy, sự nghiêm túc, có đầu tư cho sản phẩm âm nhạc là điều khiến khán giả công nhận. Nhiều người kỳ vọng cô tiếp tục cố gắng để có những sản phẩm tốt hơn trong thời gian tới.

img

Cách đây không lâu, "hot girl ngủ gật" Nhã Tiên cũng thử sức trong vai trò ca sĩ và tung ra sản phẩm âm nhạc mang tên "Em muốn cho anh xem này". Ngay sau đó, MV này gây tranh cãi dữ dội trên các trang mạng xã hội vì những hình ảnh nóng bỏng quá mức, thậm chí còn được cho là phản cảm, dung tục.

img

Chỉ sau ít ngày ra mắt, MV "Em muốn cho anh xem này" của Nhã Tiên bất ngờ bị gỡ bỏ, "mất tích" không dấu vết trên YouTube. Cộng đồng mạng lại bàn tán xôn xao cho rằng, có thể lý do khiến MV của Nhã Tiên bị gỡ đến từ những cảnh quay phản cảm, vi phạm qui chế video của YouTube.

img

MV của Nhã Tiên tràn ngập hình ảnh phản cảm, dung tục, trong đó, "hot girl" ngủ gật bị chỉ trích nặng nề khi mặc trang phục có 2 tà áo giống áo dài, nhưng "quên" mặc quần. Ngoài phần hình ảnh được cho là nóng bỏng đến mức khó chấp nhận, thì giọng hát của Nhã Tiên cũng bị chê yếu ớt, hát không rõ lời.

img

Là một diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt, Kaity Nguyễn cũng tuyên bố lấn sân ca hát và chính thức phát hành MV "Nếu anh không phiền".

img

Do sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Kaity Nguyễn gặp không ít khó khăn trong vấn đề phát âm tiếng Việt. Vì vậy, trước thời điểm bấm máy MV, nữ diễn viên dành nhiều tháng trời rèn luyện cùng giảng viên thanh nhạc để có thể hát tròn vành rõ chữ. Sau khi ra mắt ca khúc mới, việc khán giả khen ngợi "hát rõ lời" đã là niềm vui lớn với Kaity Nguyễn.

img

Bên cạnh đó, ca khúc đầu tay của Kaity Nguyễn chỉ dừng lại ở mức nghe được, tiết tấu đều đều, nhẹ nhàng, dễ thương và phù hợp với chất giọng của nữ diễn viên. Cả giọng hát của cô cũng chỉ dễ nghe chứ chưa có sự nhấn nhá, thậm chí khá nhạt và khô, thiếu cao trào, nghe ổn nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc.

Cuộc sống Midu ra sao sau một năm chia tay đại gia?

Nhiều người cho rằng, Midu lao vào đóng phim, kinh doanh là bởi đã mất đi chỗ dựa về kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem