HTX Điện Quang - mô hình kinh tế hợp tác đầy sáng tạo

Anh Thư Thứ sáu, ngày 26/09/2014 08:14 AM (GMT+7)
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Điện Quang  (HTX Điện Quang) ở huyện Điện Bàn là đơn vị điển hình của kinh tế hợp tác ở Quảng Nam. Không những làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, HTX còn nhạy bén, đột phá trong hoạt động liên doanh - liên kết sản xuất nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Bình luận 0

Không ngừng lớn mạnh

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ nhiệm HTX Điện Quang cho biết, ngoài nhiệm vụ làm “bà đỡ” cho nông dân về các dịch vụ sản xuất nông nghiệp như: Điện, điều hành sản xuất, vật tư nông nghiệp…, HTX còn mạnh dạn mở rộng quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh để tăng doanh thu và hỗ trợ tích cực cho người nông dân.

Năm 2009, HTX Điện Quang chính thức triển khai dịch vụ bảo hiểm chăn nuôi trâu bò và thú y. Việc HTX đầu tiên thực hiện dịch vụ bảo hiểm bò trong xã với mức bán bảo hiểm từ 120.000-150.000 đồng/con/năm đã lan nhanh toàn quốc, trở thành “mô hình điểm” cho các địa phương khác tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Không dừng lại ở đó, đơn vị đã mạnh dạn thực hiện dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trong nhân dân và chế biến phân hữu cơ; Hình thành khu khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, kiểm soát được nguồn gốc của gia súc, gia cầm khi đưa vào giết mổ...

Với mong muốn đưa đồng vốn kịp thời đến với người nông dân, năm 2010, HTX Điện Quang đã lập Quỹ Tín dụng nhân dân Gò Nổi. Từ 1,4 tỷ đồng và 28 thành viên, đến nay Quỹ đã thu hút 731 thành viên tham gia, huy động và cho vay hàng năm trên 15 tỷ đồng, góp phần giải quyết kịp thời nguồn vốn cho nông dân để đầu tư mở rộng sản xuất, tăng thu nhập…

Đóng góp lớn cho địa phương

Thời gian qua, HTX tích cực tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong ngoài nước để đầu tư sản xuất các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như bắp, ớt, dưa, thuốc lá nâu, đậu xanh… và bao tiêu nông sản cho nông dân ở xã, tạo đầu ra ổn định và góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập… cho bà con.

Theo ông Thành, ngoài việc liên doanh liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đơn vị đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc quy hoạch xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, thủy lợi hóa đất màu, đưa các tiến bộ khoa học vào sản xuất… HTX cũng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn- nhà trẻ, trường học, trạm y tế…

HTX còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công tại địa phương và các gia đình khó khăn…

Với những đóng góp to lớn đó, HTX Điện Quang vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối HTX nông nghiệp của UBND tỉnh Quảng Nam; Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ, nhiều bằng khen – giấy khen của UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam...

  Ông Hà Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Quang cho biết, sự năng động, sáng tạo của HTX Điện Quang đã tạo ra một diện mạo mới, sức sống mới cho nền nông nghiệp của xã nhà. Các dịch vụ mà đơn vị đang làm đã đem lại những thay đổi tích cực đối với đời sống người nông dân...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem