“Hủ tục” hành chính

Thứ ba, ngày 01/03/2011 18:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cải cách thủ tục hành chính dù đã đơn giản hóa, nhưng vẫn chưa xong. Đến các công sở vẫn còn thấy người dân xếp hàng làm thủ tục dài dài.
Bình luận 0

- Chưa chắc đã như bác nói. Người dân cần giải quyết công việc thì nhiều, cán bộ lại ít. Có nơi còn không thèm nhận người không có bằng đại học chính quy vào làm cán bộ, nên sau này cán bộ đã ít càng ít hơn nữa.

- Người ít, việc nhiều, lại tinh giản lực lượng, có cải cách đến đâu cũng không bù lại được. Người dân vẫn phải chờ đợi mỏi mòn. Hóa ra chẳng cải cách được gì sao? Đừng để thủ tục hành chính từ chuyện thủ tục lại thành "hủ tục".

- Ai bảo không được gì? So với trước đã là tốt lắm rồi, xin đóng dấu như thế đã là nhanh lắm rồi.

- So với thời nào mà tốt hơn?

- Thời Trần. Như cái lễ xin ấn đền Trần ấy. Chẳng qua cũng là chuyện xin đóng dấu như thủ tục hành chính bây giờ thôi. Ngày xưa đã chen chúc như thế, để bây giờ phản ánh bằng lễ hội thì đủ biết ngày nay “tiến bộ” như thế nào rồi. Cái ấy mới đúng là hủ tục.

- ?!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem