Hứa Thị Phấn
-
Cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai đã chuyển hàng chục tỷ đồng để “chăm sóc” 3 khách hàng lớn thuộc nhóm dầu khí.
-
Qua 10 ngày xét xử đại án Hà Văn Thắm, hai nhân vật gây chú ý nhất là Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu, khi họ tố hàng loạt sếp ngành dầu khí nhận tiền "chăm sóc" của Oceanbank.
-
Sáng nay (9.9), trước khi hỏi bị cáo Hà Văn Thắm, luật sư ví von: "Bắc thang lên hỏi ông trời, 1.500 tỷ có còn đòi được không?".
-
"Tôi và hơn 30 giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch hôm nay phải ngồi đây không hiểu sao bị cáo buộc về tội cố ý làm trái”, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên nói.
-
"Tại sao bị cáo bây giờ mới nhớ số tiền chính xác vì bị cáo đã hợp tác với cơ quan điều tra. Bị cáo không biết tiền đó là tiền gì", Hoàng Thị Hồng Tứ vừa trình bày vừa khóc nức nở.
-
Nói về chi lãi ngoài gây thất thoát hơn 1.500 tỷ cho Oceanbank, Hà Văn Thắm nói lúc đó không biết sẽ bị xử lý hình sự. Nếu biết các đồng nghiệp của ông có bị ép cũng không làm.
-
Trước cáo buộc Chủ tịch HĐQT Oceanbank tham ô 49 tỷ đồng, Thắm khẳng định không có chuyện này bởi bị cáo có cách giám sát riêng của mình.
-
Luôn cảnh giác nhau trong công việc, hai vị từng giữ chức vụ ở PVN lại có cuộc "hội ngộ" không mong muốn trong trại tạm giam.
-
Đại diện giám định viên ngân hàng từ chối trả lời vì "chức năng giám định thiệt hại không phải nhiệm vụ của chúng tôi". Sau phần trả lời đó, tiếng vỗ tay dưới khán phòng vang lên.
-
Sáng nay (5.9), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Tòa đã thẩm vấn để làm rõ khoản tiền các cựu lãnh đạo OceanBank khai đưa cho lãnh đạo Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro để chăm sóc khách hàng.