Huế: Bắt 6 trai làng chém người tới tấp tại quán nhậu

An Sơn Thứ hai, ngày 04/08/2014 22:05 PM (GMT+7)
Ngày 4.8, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) bắt giam 6 đối tượng vì hành vi cố ý gây thương tích. 
Bình luận 0
  img 

6 đối tượng gây án bị bắt.

 6 đối tượng kể trên bao gồm Huỳnh Trần Nhật Thắng (19 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (21 tuổi), Lê Văn Quý (19 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), Nguyễn Hữu Phúc (23 tuổi, ngụ xã Phú Dương, huyện Phú Vang),  Phạm Văn Đài (20 tuổi, ngụ xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và Nguyễn Thuận (19 tuổi, ngu xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy)

Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 1.8, tại thôn Phú Khê (xã Phú Dương) các thanh niên Dương Quang Việt (25 tuổi), Trần Nhơn Vũ, Dương Anh Hào, Cao Văn Rốp (cùng 21 tuổi) và Trần Văn Nghi (20 tuổi, cùng ngụ  thôn Phú Khê) đang ngồi nhậu tại một quán bên đường thì 6 đối tượng trên xông vào quán. Khi 5 thanh niên thôn Phú Khê chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị nhóm thanh niên lạ mặt trên bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người xông vào chém xối xả.

Trong cơn hoảng loạn, Rốp,  Hào và Nghi nhảy xuống sông Phổ Lợi để thoát thân, Việt chạy chậm nên bị chém trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Sau khi vụ việc xảy ra, mọi người tìm Nghi thì thanh niên này đã mất tích.

Đến trưa 2.8, thi thể của Nghi mới được tìm thấy trên sông Phổ Lợi. Tại thời điểm gặp nạn, Nghi đang là sinh viên năm 3 của khoa Luật- Đại học Huế, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

 Nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát là vì trước đó giữa Thắng và Việt xảy ra mâu thuẫn liên quan đến bạn gái của Thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem