Hugo Chavez tái đắc cử Tổng thống Venezuela

Thứ hai, ngày 08/10/2012 11:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với việc giành được 54,42% số phiếu cử tri, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, trong khuôn khổ cuộc bầu cử gay cấn nhất mà ông Chavez từng trải qua.
Bình luận 0

Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) Venezuela tối 7.10 thông báo, trong 90% số phiếu được kiểm, chính trị gia 58 tuổi Hugo Chavez giành được 54,42% phiếu bầu, cách biệt không lớn so với ứng cử viên phe đối lập Henrique Capriles với 44,97%.

img
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ảnh: Reuters

Theo kết quả thống kê của CNE, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80,94% - con số ấn tượng nhất từ trước tới nay trong một cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela.

Đối với bản thân ông Hugo Chavez, đây là cuộc tranh cử gay cấn nhất mà ông phải trải qua trong 14 năm cầm quyền vừa qua, giữa bối cảnh vẫn còn nhiều đồn đoán liên quan tới căn bệnh ung thư của nhà lãnh đạo tên tuổi này.

Kết quả bầu cử cho thấy niềm tin của đông đảo quần chúng Venezuela dành cho ông Hugo Chavez, cũng như tạo dựng một hình tượng chính khách nổi bật trong lịch sử châu Mỹ Latin hiện đại.

Ông Chavez đắc cử tổng thống lần đầu vào năm 1998 (56% phiếu bầu), tái cử năm 2000 (56,9% phiếu bầu) trong một cuộc bầu cử sớm rồi lại đắc cử vào năm 2006 (62,8% phiếu bầu). Năm 2004, ông vượt qua cuộc trưng cầu ý dân với 59% ý kiến ủng hộ.

Theo kế hoạch, ông Chavez sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ tư kéo dài 6 năm vào ngày 10.1.2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem