Hùn tiền trợ cấp học nghề để làm mô hình

Chủ nhật, ngày 31/07/2011 03:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là cách làm của học viên lớp nuôi trồng thủy sản ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Sau khi học xong lớp nghề 3 tháng, các học viên hùn tiền trợ cấp học nghề (khoảng 900.000 đồng/học viên) để nuôi cá trê vàng.
Bình luận 0

Theo nhiều học viên, đây là hình thức hậu học nghề gắn với xây dựng mô hình điểm khá hiệu quả và tạo dựng niềm tin cho người học nghề.

Ông Đỗ Văn Út ở ấp Sơn Phú, một thành viên trong lớp học, khẳng định: Kinh phí cho lớp học không cao, tính theo đầu người (tất cả các khoản hỗ trợ, từ học phí tới ăn và đi lại) được khoảng hơn 2 triệu đồng/học viên. Anh em bàn nhau lấy những khoản tiền hỗ trợ trực tiếp ra để làm mô hình ngay sau khi lớp học kết thúc". Thực tế, từ kinh nghiệm nuôi ao cá tập thể ở ấp Sơn Phú, nông dân sẽ mạnh dạn đầu tư mô hình riêng cho gia đình mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem