Hung thần của Công Phượng bị tố “lươn lẹo” trước thềm AFF Cup

Thứ hai, ngày 29/11/2021 18:10 PM (GMT+7)
Trung vệ Pansa Hemviboon bị người hâm mộ tố nói dối chấn thương để không phải thi đấu ở AFF Cup 2020 cùng ĐT Thái Lan.
Bình luận 0

Trung vệ Pansa Hemviboon có tên trong danh sách triệu tập ĐT Thái Lan hướng tới AFF Cup 2020. Tuy nhiên anh đã bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển quốc gia với lý do chấn thương. HLV Polking cũng nhanh chóng đồng ý và cho anh trở về câu lạc bộ Buriram United để phục hồi chấn thương gặp phải. Để thay thế Pansa Hemviboon, HLV người Brazil cũng nhanh chóng triệu tập thủ quân CLB Ratchaburi Mitr Phol là Pawee Tanthatemee.

Hung thần của Công Phượng bị tố “lươn lẹo” trước thềm AFF Cup - Ảnh 1.

Pansa Hemviboon (áo trắng) vẫn thi đấu cho CLB dù mới xin rút lui khỏi ĐTQG vì chấn thương.

Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, anh lại bất ngờ có mặt trong đội hình thi đấu của Buriram United trong chuyến làm khách tại Chiangrai United. Thậm chí, Pansa còn chơi trọn 90 phút và không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào chấn thương hay vấn đề sức khỏe.

Điều này khiến người hâm mộ tin rằng cầu thủ này lươn lẹo dối để không phải thi đấu ở AFF Cup 2020 cùng ĐT Thái Lan. Họ cho rằng cầu thủ 31 tuổi thiếu tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo. Rất nhiều CĐV vào bình luận mỉa mai Pansa trên trang chủ Buriram United. Đến thời điểm hiện tại phía Buriram và Pansa chưa có phản hồi về vấn đề này.

AFF Cup 2020 không phải giải đấu của FIFA tổ chức nên câu lạc bộ có quyền từ chối nhả người. Tuy nhiên đa phần các đội bóng tạo điều kiện cho cầu thủ trở về phục vụ nghĩa vụ quốc gia, vì màu cờ sắc áo. Nhiều cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip hay Theerathon được CLB cho phép hội quân.

Hung thần của Công Phượng bị tố “lươn lẹo” trước thềm AFF Cup - Ảnh 2.

Pansa Hemviboon từng chơi xấu với Công Phượng.

Trung vệ Pansa Hemviboon không còn xa lạ với cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Công Phượng. Anh được xem là hung thần của chân sút bên phía HAGL. Bởi ở King's Cup 2019 trên đất Thái Lan, Pansa Hemviboon đã có tình huống "bỏ bóng đá người" trúng ngay chỗ hiểm của Công Phượng trong nỗ lực truy cản ngôi sao của ĐT Việt Nam.

Trong quá khứ Phansa Hemviboon từng cùng Thái Lan chinh chiến nhiều giải đấu lớn như: AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019...

Phong Trần (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem