Thầy Park nói gì khi Đỗ Hùng Dũng hội quân cùng ĐT Việt Nam?

Chủ nhật, ngày 28/11/2021 14:10 PM (GMT+7)
Tối qua (27/11), Đỗ Hùng Dũng đã hội quân cùng ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore. HLV Park Hang-seo đã gặp và có những lời động viên cậu học trò cưng của mình.
Bình luận 0

Tiền vệ của Hà Nội FC di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến khách sạn Pullman (Vũng Tàu) đúng thời gian, khi ĐT Việt Nam chuẩn bị ăn tối. Lúc này, các đồng đội của anh cũng trở về sau một ngày được xả trại.

Trong trang phục đơn giản, Hùng Dũng bước vào khách sạn. Các nhân viên rất dễ nhận ra Hùng Dũng và dù muốn xin chụp hình chung nhưng không thể khi tiền vệ này di chuyển quá nhanh. Rất nhiều đồng đội chào đón Hùng Dũng với sự vui vẻ trên khuôn mặt.

Thầy Park nói gì khi Đỗ Hùng Dũng hội quân cùng ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Hùng Dũng khi di chuyển cùng vợ con ra sân bay

HLV Park Hang-seo đương nhiên là người vui nhất bởi sau những ngày ngóng trông, cuối cùng cậu học trò cưng cũng đã tập trung cùng đội tuyển. Theo lời chia sẻ của những người trong cuộc, thầy Park đã dành khá nhiều thời gian để động viên cũng như gửi những lời thăm hỏi đến học trò. Nhà cầm quân người Hàn tin tưởng, sự có mặt của Hùng Dũng sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới ở ĐTQG.

Trong bối cảnh hiện tại, nếu Hùng Dũng đáp ứng được mọi yêu cầu có thể ra sân thi đấu, đấy là một điều không thể vui hơn. Trong những năm qua, Hùng Dũng được xem là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo. Đáng tiếc, một chấn thương tại V.League đã khiến tiền vệ của Hà Nội FC phải nghỉ trong một thời gian dài.

Cũng nói thêm, hồi tháng 11, VFF đã có văn bản triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đội ngũ y tế của CLB Hà Nội đã có những tư vấn gửi tới các đơn vị liên quan về việc vội vàng trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho tiền vệ ĐT Việt Nam.

Các chuyên gia điều trị cho Hùng Dũng khuyến nghị cầu thủ này nên tiếp tục ở lại CLB, hoàn thành giáo án đã được lên bởi Trung tâm PVF và chuyên gia Kim Kwang-jea. Tôn trọng khuyến nghị này, VFF và BHL đội tuyển Việt Nam đã để Hùng Dũng ở lại để có thêm thời gian phục hồi.

Sau gần 1 tháng tập luyện cùng đội ngũ y tế ở đội bóng Thủ đô, Hùng Dũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc sẵn sàng trở lại thi đấu đỉnh cao. Ngay sau buổi hội chẩn, Hùng Dũng đã cùng BHL, bộ phận y tế gặp lãnh đạo của CLB để báo cáo tình hình. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo CLB động viên tiền vệ Hà Nội FC tùy vào sức khỏe cống hiến thích hợp cho đội tuyển vì mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

Hải Đăng (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem