Hung thần của Tuấn Anh bị "cấm cửa" dự SEA Games 31

Thứ tư, ngày 27/04/2022 14:10 PM (GMT+7)
Pratama Arhan - người được các cổ động viên Việt Nam đặt biệt danh là hung thần của Tuấn Anh sẽ không tham dự SEA Games 31 do CLB chủ quản không nhả người.
Bình luận 0

U23 Indonesia mới đây đã phải đón nhận tổn thất cực lớn về mặt nhân sự trước thềm SEA Games 31. Theo đó, họ sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ Pratama Arhan - trụ cột quan trọng trong hàng thủ của HLV Shin Tae-yong.

Xác nhận thông tin này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi trả lời báo chí: "Pratama Arhan sẽ không góp mặt cùng U23 Indonesia tranh tài ở SEA Games 31". Thông tin này giải đáp sự hoang mang của người hâm mộ xứ vạn đảo, khi không thấy cầu thủ này trong đợt tập huấn ở Hàn Quốc.

Hung thần của Tuấn Anh bị "cấm cửa" dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

Pratama Arhan sẽ không được tham dự SEA Games 31. Ảnh: SPORT

Theo nguồn tin từ CNN Indonesia tiết lộ, đội bóng chủ quản của anh là Tokyo Verdy quyết định không cho cầu thủ sinh năm 2001 hội quân cùng đội bóng xứ Vạn đảo vì giải đấu thể thao lớn nhất Đông Nam Á không thuộc hệ thống của FIFA nên họ không có nghĩa vụ phải trả cầu thủ.

Nói thêm về Pratama Arhan, anh được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Indonesia thời điểm hiện tại. Dù còn rất trẻ (chưa tròn 21 tuổi), nhưng cầu thủ này đã là trụ cột quan trọng bậc nhất ở hàng thủ của "Garuda" dưới thời HLV Shin Tae Yong.

Sở trường của Arhan là vị trí hậu vệ trái, khi cần anh cũng có thể dâng cao đá như một tiền vệ hoặc chơi ở hành lang cánh phải. Sao trẻ này chính là nhân tố quan trọng đóng góp vào thành tích giành ngôi vị á quân AFF Suzuki Cup 2020 vừa qua của Indonesia.

Nhờ những sự tiến bộ rất nhanh đó mà anh đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều đội bóng ở các nền bóng đá lớn của châu lục và được Tokyo Verdy chiêu mộ hồi tháng 3, tuy nhiên chưa một lần được ra sân thi đấu cho đội bóng Nhật Bản.

Đối với các khán giả Việt Nam thì ấn tượng mạnh nhất về cầu thủ sinh năm 2001 đó là pha vào bóng thô bạo Nguyễn Tuấn Anh của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Chính vì vậy anh được đặt biệt danh là "hung thần của Tuấn Anh".

Hung thần của Tuấn Anh bị "cấm cửa" dự SEA Games 31 - Ảnh 2.

Pha vào bóng thô bạo với Tuấn Anh khiến Pratama Arhan để lại ấn tượng rất xấu

Ngoài Pratama Arhan, trong danh sách triệu tập U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 31, Saddil Ramdani, Elkan Baggot là những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài không được CLB chủ quản "nhả" về SEA Games 31. Trong khi đó, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn có được những sự phục vụ chất lượng của các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở châu Âu như Egy Maulana hya Witan Sulaeman.

Pyr0 (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem