Hưởng thuế suất 0%, đàn tôm khổng lồ của Ninh Thuận thẳng tiến châu Âu

Công Tâm Thứ sáu, ngày 11/09/2020 14:31 PM (GMT+7)
Ngày 11/9, tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường châu Âu theo hiệp định EVFTA.
Bình luận 0

Tại đây, những container đầu tiên chuyên chở sản phẩm tôm nước lợ của Công ty TNHH Thông Thuận hưởng thuế suất 0% đã chính thức rời kho xưởng để bay sang thị trường EU.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2019 sản xuất tôm thương phẩm của tỉnh có quy mô trên 1.000ha, với sản lượng khoảng 10.000 tấn. Sản xuất tôm giống với sản lượng trên 34 tỷ con và ước trên 36 tỷ con post vào năm 2020.

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 1.

Ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2019 sản xuất tôm thương phẩm của tỉnh có quy mô trên 1.000ha, sản lượng khoảng 10.000 tấn. Sản xuất tôm giống với sản lượng trên 34 tỷ con và ước trên 36 tỷ con post vào năm 2020.

Chế biến tôm đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ 2 của tỉnh, chiếm 43,5% tổng cơ cấu của tỉnh. Trong đó, chủ yếu đóng góp của Công ty TNHH Thông Thuận chi nhánh Ninh Thuận, chiếm 95% trị giá kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh.

Công ty Thông Thuận đã chinh phục được các khách hàng khó tính như: Mỹ, EU, bên cạnh thị trường truyền thống Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu hàng năm từ 35- 37 triệu USD/năm.

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, xuất khẩu tôm vào EU là cơ hội để gắn kết sâu rộng vào thị trường toàn cầu có giá trị cao và chất lượng cao.

Ông Vĩnh nhấn mạnh, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Hiệp định đã mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam nói chung, hàng hóa của doanh nghiệp Ninh Thuận nói riêng thâm nhập vào thị trường EU rộng lớn, rất tiềm năng với 27 nền kinh tế và dân số khoảng 500 triệu người.

Đồng thời, góp phần tạo thế chủ động về thị trường và chuỗi cung ứng đa dạng, giảm rủi ro về gián đoạn thương mại, trong đó có những ngành hàng có thế mạnh của Ninh Thuận. Đây thật sự sẽ là cơ hội vàng, tạo ra cú hích cho xuất khẩu nông thủy sản thông qua ưu đãi thuế quan, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông thủy sản.

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 3.

Những lô tôm đầu tiên được xuất khẩu sang châu Âu theo EVFTA.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, việc xuất khẩu tôm sang EU theo EVFTA là cơ hội để gắn kết sâu rộng vào thị trường toàn cầu có giá trị cao và chất lượng cao. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU có tính bổ trợ lẫn nhau, chứ không cạnh tranh trực tiếp.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, EU nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ cao về cơ khí, máy móc, dược phẩm, nông sản ôn đới và chế biến mà Việt Nam có nhu cầu. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm công nghiệp sử dụng nhiều lao động, các sản phẩm nông sản nhiệt đới mà thị trường EU cần. 

Thông qua quan hệ thương mại và đầu tư với EU, Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp thu năng lực công nghệ, năng lực quản trị hiện đại, từng bước chuẩn hóa, nâng cấp các quy trình sản xuất của Việt Nam để gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến thăm quan khu sản xuất tôm của Công ty TNHH Thông Thuận.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết thêm, từ đầu tháng 8 đến nay, xuất khẩu thủy sản có số lượng đơn hàng tăng khoảng 10% so với tháng 7/2020. Trong đó mặt hàng tăng tập trung nhiều vào tôm và mực… EVFTA thực thi doanh nghiệp thủy sản đã có thêm lợi thế về thuế suất cũng như thuận lợi hơn các thủ tục pháp lý liên quan sang EU.

Thứ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ, quản trị để phục vụ tốt nhất cho thị trường EU như, áp dụng mã số vùng trồng, đảm bảo tiêu chuẩn ASC, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đóng gói ăn liền, phục vụ tiêu thụ tại hộ gia đình.

Ông Trương Hữu Thông – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thông Thuận cho hay: "Trong 3 thị trường hàng đầu của thế giới, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu thì tôi đánh giá châu Âu là thị trường tốt nhất, bởi đây là thị trường ổn định tiêu thụ, ổn định chính sách, giá cả. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xuất sang châu Âu. Hôm nay (11/9), doanh nghiệp sẽ xuất 4 xe container sang các nước".

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 5.

Lễ xuất khẩu tôm nước lợ vào thị trường châu Âu

Ông Carsten Schittek, Tham tán Công sứ, Trưởng ban Thương mại, Phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết, sự kiện hôm nay cho thấy tầm quan trọng của mậu dịch tự do giữa Việt Nam và EU trong việc tái khởi động nền kinh tế của chúng ta. Sự kiện chứng minh rằng Việt Nam có khả năng thích nghi nhanh chóng, tận dụng các cơ hội phát triển.

Ninh Thuận: Xuất khẩu lô tôm nước lợ đầu tiên qua EU, với ưu đãi thuế suất 0% - Ảnh 6.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận đang chế biến tôm.

Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan cho biết: "Tôi rất yêu ẩm thực ở Việt Nam, đặc biệt là các món ăn chế biến từ tôm. Bởi, tôm ở Việt Nam có 2 điều đặc biệt, tôm được đánh bắt ngoài biển và tôm nuôi trồng rất ngon. Hiện tại, Chính phủ Hà Lan đang làm việc rất chặt chẽ với Bộ NNPTNT, ngoài việc kết nối doanh nghiệp giữa hai nước thông qua các doanh nghiệp gần lại với nhau, chúng tôi đang có chương trình lớn "Chương trình chuyển đổi nông nghiệp vùng Đồng bằng sông cửu long", mục tiêu là phát triển bền vững".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem