Hương Tràm, Hương Giang khổ sở mượn váy áo đi sự kiện

Nguyên Bảo Thứ hai, ngày 19/11/2018 10:34 AM (GMT+7)
Xung quanh chuyện mượn đồ cũng đã xảy ra những chuyện bi hài, dở khóc dở cười thậm chí là "cạch mặt" nhau, tuyên bố "nghỉ chơi" cũng vì... trang phục.
Bình luận 0

img

Vì tần suất tham dự sự kiện nhiều nên nhu cầu mượn đồ của các nghệ sỹ khá nhiều nhiều (ảnh minh họa).

Chuyện mượn đồ không còn quá lạ lẫm với nhiều người trong giới nghệ sỹ, nhất là mỗi lần dự sự kiện hay là đi dự thi nhan sắc. Bởi với số lần tham dự sự kiện liên tục, không phải ai cũng đủ tiềm lực kinh tế để tự mình sắm sửa trang phục. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện họ phải có một diện mạo mới, trang phục mới không thì dễ bị liệt vào danh sách những sao “nghiện” mặc lại đồ.

Chính vì áp lực về hình ảnh, nhiều nghệ sỹ đã “cái khó ló cái khôn” khi nghĩ đến việc đi mượn trang phục. Vì thế xung quanh việc “mượn” trang phục cũng xảy ra nhiều câu chuyện bi hài.

Nhờ mối quan hệ với các nhà thiết kế, các nghệ sỹ thường xuyên ngỏ lời đặt may hoặc mượn các mẫu trang phục để đi sự kiện. Việc mượn được trang phục nhiều hay ít, cao cấp hay bình dân còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa họ. Và tất nhiên, sự thỏa thuận này không đơn giản chỉ là mượn - trả đồ mà còn là việc đôi bên cùng có lợi theo kiểu cộng sinh. Nghệ sỹ có váy vóc lộng lẫy để tham gia sự kiện, nhà thiết kế được quảng bá thương hiệu một cách công khai. Nhưng theo tiết lộ, giữa họ luôn có những nguyên tắc ngầm: chỉ mượn trang phục trong một giới hạn nhất định; không được mượn các trang phục được may độc bản dành cho ngôi sao; phải bảo quản và hoàn trả đồ sớm nhất; đồ gửi trả không được rách, trầy xước, vấy bẩn…

img

Á hậu Thùy Dung.

Á hậu Thùy Dung chia sẻ một “tai nạn” đáng nhớ khi vô tình để chiếc áo dài đi mượn quẹt vào cửa xe khiến bị thủng một lỗ khá lớn. May mắn, Thùy Dung được nhà thiết kế hỗ trợ khắc phục vết hư hỏng trên áo mà không cần đền bù bất cứ chi phí nào. Sau lần ấy, người đẹp ý thức cẩn thận hơn mỗi khi mượn trang phục.

Diễn viên, người đẹp Cao Thái Hà  tâm sự rằng, thời mới gia nhập showbiz khi chưa có tên tuổi cô rất khó khăn trong việc đi mượn đồ. Hầu hết các nhà thiết kế đều từ chối cô với lý do chỉ cho những nghệ sỹ có tên tuổi mượn đồ mà thôi. Nên mỗi lần được mời đi dự sự kiện, người đẹp tỏ ra khá lo lắng trong khoản trang phục. Nên có một giai đoạn, người ta thấy “Người đẹp xứ dừa” vắng mặt hầu hết tại các sự kiện, truyền thông chỉ vì không có trang phục đẹp để mặc.

img

Cao Thái Hà từng khó khăn để mượn đồ từ nhà thiết kế thuở mới vào showbiz.

Cho đến bây giờ, sau khi tên tuổi của cô đã được nhiều người biết đến thì việc mượn trang phục cũng dễ dàng hơn. Nhiều nhà thiết kế đã sẵn sàng hỗ trợ cô mỗi khi cần thiết.

Trong giới showbiz, chuyện cho mượn trang phục cũng được nhiều nhà thiết kế sẵn sàng nhưng với một số nhà thiết kế khó tính và có nguyên tắc thì điều này không xảy ra. Như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng, anh rất hiếm khi cho các nghệ sỹ mượn đồ trừ thân thiết quá. Vì mỗi bộ trang phục đều là tiền bạc, tâm huyết của cả một êkíp, vì vậy các sao cũng cần hiểu và tôn trọng. "Người này mượn được thì bạn không có thể từ chối cho người kia mượn, mà ai cũng mượn thì ai mua?"

Nhu cầu mượn đồ thì nhiều vì tần suất tham gia sự kiện của các nghệ sỹ lớn nhưng số lượng nhà thiết kế nổi tiếng thì có hạn nên dẫn đến việc “mặc lại” của nhau. Việc mỗi ngày, các nghệ sỹ bị “tố” mặc đụng hàng không còn là chuyện khá xa lạ.

img

Hoa hậu Hương Giang thừa nhận mượn lại đồ để tiết kiệm chi phí.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thành thật chia sẻ: thời điểm thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế ở Thái Lan, nhiều người bảo cô mặc lại đồ nhưng trên thực tế là cô đã đi mượn đồ từ nhà thiết kế và bạn bè để tiết kiệm chi phí nên việc trùng, lặp đồ là điều bình thường.

Chưa kể, xung quanh chuyện mượn trang phục cũng có những rắc rối kèm theo. Nhiều nghệ sỹ và nhà thiết kế sứt mẻ tình cảm cũng vì chuyện mượn áo, trả quần này. Cách đây không lâu, hoa hậu Diễm Hương từng bị tố kém sang khi cho người thứ 3 mượn lại trang phục do cô đi mượn từ một nhà thiết kế. Theo nhà thiết kế này, thì việc cho Diễm Hương mượn đồ là hoàn toàn bình thường nhưng thay vì mặc, hoa hậu lại cho một người bạn của mình sử dụng. Điều đó khiến anh không hài lòng và đăng tải trạng thái khó chịu lên trang cá nhân.

img

Nhà thiết kế và 1 trong những bài viết "tố" Hương Tràm mượn đồ và phủi trách nhiệm.

Trước đó, ca sỹ Hương Tràm cũng bị nhà thiết kế tố việc làm hỏng và rách váy đi mượn nhưng không chịu thừa nhận. Dù đã được bên nhà thiết kế hỗ trợ trang phục nhiệt tình nhưng ekip của ca sỹ “Em gái mưa” vẫn vô tình để trang phục không nguyên hiện trạng như ban đầu. Thay vì nhận lỗi thì cô lại im lặng và phủ nhận trách nhiệm.

Nhà thiết kế Hà Duy luôn có những nguyên tắc trước khi cho mượn đồ, cụ thể như: nghệ sĩ phải có trách nhiệm giữ gìn trang phục, mượn sạch sẽ, trả đồ sạch sẽ, đồng thời phải có hình ảnh phản hồi lại cho NTK để lấy tư liệu PR.

Ngụy trang để ngực lép vẫn mặc áo tắm sexy như Chi Pu, Bích Phương

Stylist tư vấn cụ thể loại áo tắm phù hợp với các chị em có vòng 1 khiêm tốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem