"Hút chết" trước Burnley, HLV Mourinho phát ngôn gây sốc

Minh Chí (Theo Mirror) Thứ tư, ngày 27/12/2017 07:30 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 2-2 với Burnley ở ngày Boxing Day, HLV Jose Mourinho cho rằng, nguyên nhân khiến M.U “hụt hơi” so với Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2017-2018 là do họ mua sắm cầu thủ ít hơn.
Bình luận 0

Ở cuộc tiếp đón Burnley hồi tối qua, M.U khởi đầu chệch choạc và sớm bị Burnley dẫn trước 2-0 sau các pha làm bàn của Ashley Barnes (3'), Steven Defour (36'). Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực trong hiệp 2, song “Quỷ đỏ” chỉ có thể cầm hòa đội khách với tỷ số 2-2. Cả hai bàn thắng của nửa đỏ thành Manchester trong trận này đều đến từ Jesse Lingard (53’, 90+1’).

Với trận hòa này, M.U vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH Premier League khi có được 43 điểm sau 20 trận. Khoảng cách hiện nay giữa “Quỷ đỏ” với Man City là 12 điểm nhưng họ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hiện tại, thầy trò HLV Jose Mourinho đã bị Chelsea thu hẹp cách biệt xuống còn 1 điểm.

img

Mourinho cho rằng M.U thi đấu kém là do ít tiền mua cầu thủ.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho cho rằng, nguyên nhân khiến M.U “hụt hơi” so với Man City là do họ không có được nguồn kinh phí mua sắm nhiều như đối thủ cùng thành phố.

Chắc chắn, phát biểu này của Mourinho sẽ khiến không ít người cảm thấy nực cười, bởi kể từ khi lên tiếp quản M.U hồi mùa Hè năm ngoái, Mourinho đã được gia đình Glazer cấp cho 286 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Tuy số tiền này không thể sánh với con số 360 triệu bảng mà Pep Guardiola đã dùng để tăng cường lực lượng nhưng đội chủ sân Old Trafford chính là CLB mua sắm cầu thủ mạnh tay thứ 2 thế giới kể từ Hè 2016 đến nay.

Mourinho nói: “Số tiền mà M.U chi ra là không đủ. Man City đã mua 2 hậu vệ cánh với giá của những tiền đạo. Vì vậy, khi xếp M.U vào hạng đội bóng lớn, bạn đang nói về lịch sử của CLB.

Với mác của CLB lớn, chúng tôi thường phải mua cầu thủ đắt hơn so với những đội bóng khác. Vì vậy, khi được gọi là CLB lớn, bạn thường vị trừng phạt bởi số tiền phải chi ra trên thị trường chuyển nhượng. 

img

BXH Premier League sau các trận đã kết thúc tại vòng 20.

Mọi người cần phải phân biệt rõ sự khác biệt giữa CLB lớn với đội bóng lớn. Đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đang trong năm thứ 2 của quá trình xây dựng lại hình ảnh của 1 đội bóng hàng đầu thế giới.Khi xếp M.U vào hàng CLB lớn, bạn có nghĩ AC Milan, Real Madrid, Inter Milan không lớn như chúng tôi? Trên thế giới có rất nhiều CLB lớn nhưng tôi biết rõ đội bóng lớn là gì.

Khi nói về trách nhiệm vô địch Premier League, Tottenham không có nhiệm vụ đó vì họ không phải là CLB có cùng lịch sử như chúng tôi. Những tên tuổi như Arsenal hay Chelsea cũng không có trách nhiệm đó?

Trong 2 trận gần nhất, M.U đã tạo ra 15 cơ hội ăn bàn và chúng tôi phải đón nhận 3 bàn thua tồi tệ cùng 1 quả đá phạt tuyệt vời. Các học trò của tôi đã làm những gì họ có thể. Trong bối cảnh đội bóng thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, những cầu thủ còn lại vẫn đang nỗ lực chiến đấu hết mình.

Đương nhiên, tôi không hài lòng với kết quả trận gặp Leicester và Burnley nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ của mình. Tôi không có lời chỉ trích đối với họ”.

Clip M.U vs Burnley:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem