• Dân Việt - Trận mưa lớn tối 3.5 đã khiến nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Đặc biệt, tại đường Nguyễn Xiển nước ngập nặng khiến hàng chục phương tiện giao thông chết máy, "dịch vụ" sửa xe chết máy di động vì thế mà đắt khách.
  • Trước khi tổ chức khai quật cổ vật dưới tàu đắm ở vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đơn vị khai quật sẽ thực hiện các công đoạn tiền khai quật với phương án ngăn biển xâm phạm nơi khai quật.
  • (Dân Việt) - Xâm nhập mặn là một vấn đề lớn ở Việt Nam và nó có xu hướng trầm trọng hơn trong tương lai do mực nước biển dâng và nguồn nước từ thượng nguồn suy giảm.
  • Theo những người có mặt tại hiện trường, con cá sấu dài khoảng 1,2 m, nặng chừng 30 kg. Con cá sấu này bị phát hiện khi mon men tới gần cổng trường tiểu học.
  • (Dân Việt) - Thì do làm dự án chống ngập mà cứ bị phản tác dụng, ngập hoài, thì ta làm dự án chống khô để mong nó… phản tác dụng lần nữa, sẽ khô ráo thôi.
  • (Dân Việt) - Trong một số trường hợp nhà vườn gặp khó trong việc tạo khô hạn nhân tạo cho cây trong mùa mưa hoặc việc sử dụng chất điều hòa, kích thích sinh trưởng không đạt kết quả, thì có thể áp dụng kích thích ra hoa bằng kỹ thuật cắt khoanh vỏ thân cây chôm chôm.
  • (Dân Việt) - Cơn mưa lớn chiều 9.7 đã làm khoảng 15 căn nhà khu vực ngã tư Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) ngập nặng, có nhà ngập hơn 2m.
  • Mấy chục năm buôn ba khắp các khu rừng nhưng đây là lần đầu tiên gặp cả ngàn con bướm nâu vàng, lớn bay rợp trời ở bãi cát ẩm ven suối, bãi bùn hay nơi có quả thối ven đường rừng tre trúc như ở bản Giàng Tả Chải, xã Tả Van, huyện Sa Pa, Lào Cai.
  • Ngày thứ hai, ba, tư… trôi qua kể từ khi bị lạc, Tuấn và Quỳnh trở thành “người rừng”. Cả hai biết đã đi lạc qua địa phận rừng của Lào. Đi không nổi, Quỳnh và Tuấn động viên nhau bò. Khát, họ dùng dao để chặt những dây leo hút nước.
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) vừa tặng 100 máy bơm hút nước cho các hộ trồng mía trong khu vực dễ bị ngập lụt ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mỗi máy có thể bơm tát nước cho 5ha mía nhằm tránh nguy cơ mía chết, mía giảm sút chất lượng khi bị ngập lũ.