• (Dân Việt) - Khoa học đã chứng minh nước muối là một hợp chất có khả năng sát khuẩn, rất tốt cho răng lợi, và cổ họng. Muối có thể hút nước và tấn công màng tế bào và vi khuẩn khiến cho các vi khuẩn có hại bị tiêu diệt.
  • Do có tính nhuận trường, phụ nữ có thai không nên dùng hạt é để tránh sẩy thai. Ngoài ra, vì có tính hút nước, nên nếu dùng không đủ nước, hạt é có thể trương nở gây tắc ruột.
  • Dân Việt - Liên quan đến vụ nhà hàng nổi Mỹ Khánh ở Cần Thơ bị chìm tối 8-1, đơn vị quản lý nhà hàng đã có phương án trục vớt nhà hàng vào sáng 10-1 để các ngành chức năng tìm nguyên nhân vụ tai nạn.
  • Dân Việt - Vào lúc 13 giờ 30 chiều 29-12, một đám cháy bốc lên dữ dội trong nhà sau cửa hàng bán xe máy Ngọc Tiến trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận).
  • Khoảng hơn 9 giờ sáng 23-11, công nhân tiến hành hút nước trong bể phốt nhà vệ sinh đang thi công tại trường tiểu học Vĩnh Thuận, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, phát hiện một em bé bị chết chìm trong nước.
  • Dân Việt - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và một số lãnh đạo thành phố đã tới tận nơi để xem xét công tác gia cố bờ bao bị vỡ dài hơn 20m trong đêm 7-11, ở phường Tam Bình, Thủ Đức.
  • Dân Việt - Khoảng 18 giờ ngày 5-11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trệt căn nhà số 31 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh (do ông Nguyễn Đức Sánh, SN 1925, làm chủ) nơi bán lẻ xăng và thuốc lá.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học Mexico vừa phát hiện một loại giống lúa mì và ngô cổ có khả năng chống hạn, chống nóng trong các điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
  • (Dân Việt) - Đợt triều cường sáng 10-10 làm một đoạn đê bao dài gần 5m trên rạch Bá Hộ, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12 bị vỡ, nước ngập tràn vào nhà gần 20 hộ dân sống quanh đoạn đê này, làm hỏng nhiều đồ đạc.
  • (Dân VIệt) - Cây phát lộc đang giúp nhiều hộ dân thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình có thu nhập cao.