Hủy bỏ 450 chuyến bay vì máy bay nổ lốp

Thứ ba, ngày 16/10/2012 13:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 15.10, hãng hàng không Azul của Brazil thông báo hủy bỏ 450 chuyến bay đi và đến sân bay Viracopos lớn nhất nước này vì máy bay gặp bị sự cố, gây ách tắc đường băng.
Bình luận 0

Tối 13.10, chiếc máy bay chở hàng MD-11 bị nổ lốp khi hạ cánh xuống sân bay Viracopos ở bang Sao Paulo, gây ách tắc đường băng khiến phải hủy bỏ hàng loạt chuyến bay đi và đến.

img
Máy bay của hãng hàng không Azul

Ngày 15.10, các hãng hàng không đưa xe buýt đến chở hành khách sang sân bay khác, như Congonhas và Guarulhos.

Khoảng 70 công nhân và 5 đơn vị cứu hỏa được huy động đến để di chuyển máy bay bị nổ lốp.

Sự cố này gây ảnh hưởng đến hơn 25.000 hành khách. Tất cả các chuyến bay của sân bay Viracopos bị hủy bỏ từ ngày 13.10. Các chuyến bay của hãng hàng không Azul chiếm 95%.

Theo kế hoạch, sân bay Viracopos hoạt động trở lại từ ngày 16.10.

Theo Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem