“Hủy diệt” U22 Brunei, U22 Việt Nam nhận liên tiếp 2 “tin dữ”

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/11/2019 19:10 PM (GMT+7)
Không chỉ có Huỳnh Tấn Sinh, mà Nguyễn Trọng Hùng cũng dính chấn thương trong chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei. Nhiều khả năng, cả hai sẽ lỡ trận gặp U22 Lào vào 28/11 tới đây.
Bình luận 0

Ở trận đấu ra quân thắng 6-0 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bị một cầu thủ U22 Brunei phạm lỗi từ phía sau. Trung vệ này gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, Đức Chiến là người được đưa vào sân thay thế.

img

Huỳnh Tấn Sinh.

Được biết, cầu thủ của CLB Quảng Nam bị lật sơ mi cổ chân, phải nhỉ ít nhất vài ngày và có khả năng cao sẽ phải ngồi ngoài trong trận gặp U22 Lào vào chiều 28/11. Sáng nay 26/11, ngoài các cầu thủ đá chính tập nhẹ ở khách sạn, U22 Việt Nam có buổi tập nhẹ tại sân Razal Memorial. Tấn Sinh chỉ đi bộ nhẹ bởi cổ chân đang bị đau.

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có những tiết lộ về mức độ chấn thương của người đồng đội: "Tôi nghĩ chấn thương của Tấn Sinh không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cậu ta chỉ bị chấn động nhẹ ở cổ chân mà thôi. Nghỉ ngơi 1 hay 2 ngày sẽ ổn thôi".

Cũng trong sáng nay, Nguyễn Trọng Hùng buộc phải đưa đi chụp M.R.I khi bị đau cơ háng - một loại chấn thương nguy hiểm bởi nếu hơi nặng sẽ tốn nhiều thời gian và ảnh hưởng lớn đến xoay trở, thi đấu.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo với mật độ dồn dập khiến các cầu thủ phải rất thận trọng khi thi đấu, vì dễ gây ra những chấn thương không đáng có. Bên cạnh đó, thay vì được đăng ký 23 cầu thủ như các giải đấu lớn khác, BTC SEA Games 30 chỉ cho phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ kèm một thủ môn dự phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem