Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khai mạc buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Chiến tranh đã qua đi hàng chục năm, nhưng vẫn còn để lại những tàn tích đau thương, trong đó có hàng trăm nghìn tấn bom đạn còn sót lại, hàng ngày vẫn gây ra những thương vong thương tâm, tổn thất, tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình và xã hội Việt Nam. Diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn còn rất lớn, chiếm hơn 20% diện tích cả nước, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước".
Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với việc huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quý báu, chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đánh giá thực trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam; đưa ra những giải pháp, kế hoạch triển khai các dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và kế hoạch khắc phục thương vong, tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam.
Phương Vy