Hủy hoại tài sản
-
Vợ chồng mâu thuẫn, Nguyễn Minh Phụng (41 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) bực tức đánh vợ. Khi chị này rời nhà lánh nạn, Phụng đã đốt quần áo vợ nhưng không ngờ lửa thiêu rụi luôn căn nhà, xe máy và tài sản trong nhà.
-
Các chuyên gia pháp luật cho rằng, việc chủ xe được bồi thường hay không phụ thuộc vào công ty bảo hiểm và nội dung hợp đồng bảo hiểm xe ô tô giữa chủ xe với công ty bảo hiểm.
-
Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Hoàng, tài xế điều khiển xe gàu xúc đập nát 2 chiếc ô tô ở công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ở góc độ pháp lý, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào?
-
Mai Hoàng Hưng (20 tuổi) khai nhận do ôtô của Thượng tá cảnh sát chiếu đèn chói mắt nên cầm gạch đập chiếc xe Lexus. Ở góc độ pháp lý, Hưng có thể bị xử lý ra sao?
-
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, vườn cây ăn trái, trong đó có hàng chục cây sầu riêng đặc sản của anh Bùi Đức Tín (SN 1981, thôn 2 xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã bị chặt kinh hoàng. Đã 4 ngày trôi qua mà kẻ thủ ác với hộ nông dân nghèo vẫn bặt vô âm tín
-
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) để điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh này sát hại cha ruột bằng xyanua rồi hiện trường giả. Ở góc độ pháp lý, đối tượng gây ra vụ việc có thể bị xử lý sao?
-
Theo luật sư, đối tượng trong vụ án giết người đốt xác ở Bà Rịa - Vũng Tàu có thể phải đối mặt với nhiều tội danh như giết người, hủy hoại tài sản, xâm phạm thi thể.
-
Ngày mai (18/10), TAND TP Thái Bình mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án xâm phạm trái phép Công ty Lâm Quyết. Ở góc độ pháp lý, với tội danh bị cáo buộc Đường "Nhuệ" có thể bị xử bao nhiêu năm tù?
-
Nguyễn Ngọc Tần (Sn 1965, Lý Nhân, Hà Nam) dùng 3 chai thuốc trừ sâu cuốn lá và 2 chai diệt ốc bươu vàng đổ xuống ao cá của gia đình bà Nguyễn Thị Vi sau khi xảy ra mẫu thuẫn.
-
Thông tin từ công an TP.Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng thời gian qua liên tiếp gây ra các vụ tạt chất bẩn nhằm uy hiếp các nạn nhân để đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn.