Huyện Bình Giang
-
Ngày 26/6, tại xã Thái Học, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang, tỉnh Hải Dương công bố quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1972), Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học.
-
Dưới thời nhà Mạc, một vị Hoàng giáp người đất học làng Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), được ví là 'Tô Vũ nước Nam' khi có chuyến đi sứ nhà Minh kéo dài tới 18 năm. Hoàng giáp Lê Quang Bí, con trai Trạng nguyên Lê Nại sau mười mấy năm ở bên ấy đã nói làu thông tiếng Bắc Kinh.
-
Vụ cháy xảy ra tại trụ sở Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã thiêu rụi hơn 100 phương tiện để tại đây.
-
Thực hư 'thế đất ruột ốc' ở một làng cổ của Hải Dương có họ Vũ mà anh em chú cháu làm quan đầy triều
Trong lịch sử khoa cử Nho học nước Việt kéo dài từ trong thời gian 1075 - 1919, chứng kiến nhiều dòng họ khoa bảng, nhiều làng khoa bảng vang danh. Nhưng hẳn hiếm có dòng họ nào bằng họ Vũ làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. -
Trong 20 làng Khoa bảng Việt Nam (Làng có 10 người đỗ Tiến sĩ trở lên được gọi là Làng Khoa bảng) thì làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đứng đầu với 36 vị đỗ Tiến sĩ.
-
Nhiều năm nay, nghề xay xát gạo đã giúp nhiều hộ ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) có của ăn của để, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Được biết, nhiều cơ sở đã thu mua lúa, sau đó xay xát và xuất khẩu một phần sang Trung Quốc.
-
Sáng 26/5, Hội Nông dân huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Đào Xuân Điển tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Giang khóa XII.
-
Năm 1826, Phạm Đình Hổ được giữ chức Thừa chỉ Viện Hàn lâm, rồi đến chức Tế tửu Quốc Tử Giám (đứng đầu Quốc Tử Giám), mặc dù chỉ có bằng tú tài. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Năm 1832, ông từ quan và năm 1839 mất tại quê nhà Hải Dương.
-
Qua gần 2 năm, hiện gia đình ông Hoàn (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) thường xuyên duy trì trồng hơn 1 vạn bịch nấm/lứa, chủ yếu là nấm hoàng đế và nấm bào ngư.
-
Hải Dương: Nghề bán "kim chỉ, đá lửa" về làng này mới có 7 năm mà nhiều nhà đã xây nhà lầu, mua ô tô
Ở thôn Bùi Xá, xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) có rất nhiều gia đình sắm ô tô đi buôn hàng tạp hóa. Từ nghề này, nhiều gia đình khấm khá, trở thành triệu phú, xây nhà lầu, biệt thự…