Huyện Bù Đăng
-
Bình Phước là địa phương có diện tích trồng cây điều lớn nhất cả nước. Những năm qua, người dân áp dụng phương pháp trồng xen canh một số loại cây trồng dưới tán điều đã mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với đơn canh cây điều.
-
Người viết bài này cũng có dịp đến thăm vườn cà phê xen canh với cây điều, cây tiêu của anh Trần Văn Định, từ nhỏ đã rời quê hương Bình Định, theo gia đình vào lập nghiệp tại ấp 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-
Từng đam mê, sưu tầm nhiều cổ vật, trong đó có sưu tầm đồ cổ, nhưng anh Nguyễn Tuấn Thủ ở thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lại bị câu chuyện và vẻ đẹp của những cổ vật mang nhiều giá trị văn hóa đặc sắc cuốn hút.
-
Nhiều năm nay, hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã triển khai một số chương trình, mô hình giúp các hộ khó khăn có phương tiện, con giống phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, trong đó, mô hình nuôi hươu lấy nhung bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
-
Nuôi lươn kiểu gì mà thò tay xuống đụng la liệt, ông nông dân Bình Phước cứ bắt lên là bán hết sạch?
Mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). -
Chúng tôi đến sóc Bom Bo (Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khi mặt trời đứng bóng sau hành trình dài 55km từ trung tâm TP Đồng Xoài. Sóc Bom Bo nằm trên 3 quả đồi, nơi lưu giữ giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của đồng bào S’tiêng.
-
Cây gáo vàng là cây gì mà có thể dầm mình dưới nước, dân Bình Phước trồng bán gỗ mà có thể giàu lên?
Gáo vàng được biết đến là cây trồng cho giá trị kinh tế cao và rất phù hợp với vùng bán ngập. Thời gian qua, việc người dân trồng thử nghiệm và định hướng của ngành chức năng trong xây dựng vùng trồng cho thấy đây là hướng đi mới ở Bình Phước. -
Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cây sầu riêng phát triển khá mạnh nhờ được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, đất đai. Nhiều nông hộ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng sầu riêng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trái sầu riêng.
-
Trong 51 mã số vùng trồng, Bình Phước có 5 vườn trồng với hơn 300ha sầu riêng được cấp mã số
-
Với cách nghĩ, cách làm mang tính đột phá, đa canh, xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng đơn vị diện tích, ông Nguyễn Văn Cạnh ở xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã từng bước xây dựng cho mình cơ ngơi vững chắc.