Huyện Châu Thành

  • Khắp 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đâu đâu cũng nhắc đến hợp tác “3N” giữa Nhà nước, nhà nông và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Quan hệ hợp tác ấy đang bước vào thời kỳ mới, tạo ra hiệu quả sản xuất cao, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nông dân.
  • Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Trần Thanh Hùng, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã về quê nuôi cá. Hiện anh đang thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu giống với giá bán từ 7000-9.000 đồng/con mang về nguồn thu nhập 600 triệu đồng/năm.
  • Để chăm sóc, chữa trị vết thương cho con rắn hổ mang chúa từng bị dân khâu miệng, các chuyên gia Trại rắn Đồng Tâm, xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phải sát trùng vết thương và đút thức ăn đến tận miệng...
  • Từ 2 bồn ban đầu, nay 9X Phan Văn Phú, SN 1991, ngụ ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành (An Giang) đã phát triển số lượng lên 5 bồn. Mỗi năm, anh Phú xuất bán 1 đợt, với khoảng 500kg lươn thịt. Với giá bán bình quân 120.000 đồng/kg, có năm lên đến 150-60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh Phú lời trên dưới 45 triệu đồng.
  • Đó là tâm sự của anh Thạch Thành Trung, dân tộc Kh'mer, ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) khi nói về tác dụng của nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
  • Gia đình anh Huỳnh Văn Bé, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa thu hoạch được 15 tấn khoai lang trồng trên đất giồng với diện tích 0,6 ha . Mặc dù thu hoạch sớm hơn 15 ngày, sản lượng thấp, nhưng sau khi trừ chi phí, gia đình anh lãi 100 triệu đồng.
  • Rất ít người nghĩ rằng vú sữa tím xưa là loại cây có thể “ăn chắc, mặc bền”, thế nhưng ông Nguyễn Ngọc Nhất, ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm và trồng loại trái cây này và bình quân mỗi năm lãi hơn 800 triệu đồng.
  • Nhiều năm nay, người dân ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) rất ngạc nhiên khi biết anh Nguyễn Thành Tiển (37 tuổi) có một biệt tài mà không phải ai cũng học được, đó là tài "gọi" chuột ở trong hang, ở trên cây ra để... bắt sống.
  • “Tôi có 4 công đất chuyên trồng củ lùn, mỗi vụ thu hoạch trừ hết các khoản chi phí, còn lời khoảng 80 triệu đồng. Mức lợi nhuận như trên cao gấp vài lần so trồng lúa, vả lại nhàn hạ hơn, không tốn chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...", bà La Thị Siêu Ghết, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vui vẻ cho biết.
  • Tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau giờ dạy học, thầy giáo Trần Trung Hiếu, 33 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành (An Giang) lại dành thời gian nghiên cứu máy phun xịt thuốc sử dụng năng lượng mặt trời.