Huyện chợ gạo

  • Bắp có màu đỏ tím, hạt chắc, ngon, giòn, có tên gọi là Nữ Hoàng Đỏ được trồng trên đất gia đình ông Đoàn Văn Tỏa (ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo- Tiền Giang), cho năng suất từ 12- 14 tấn/ha, mang lại thu nhập gần 100 triệu/năm.
  • Ông Phạm Văn Tư, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) trồng 200 gốc bưởi da xanh ruột hồng đang cho trái. Ông Tư cho hay, trồng bưởi da xanh cho thu nhập cao gấp 6-7 lần so với trồng lúa.
  • Nuôi gà tre-loài gà đặc sản chỉ to bằng nắm tay người lớn là mô hình làm giàu ở nông thôn của gia đình anh Nguyễn Văn Đại (SN1978), ngụ ấp Bình Hiệp, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Mặc dù nuôi với số lượng gà tre lên đến hàng ngàn con, nhưng tới lứa được con nào thì thương lái đến "khuân" đi con đó...
  • Thanh long đang vào chính vụ (thu hoạch tự nhiên) nhưng giá giảm mạnh so với vụ nghịch (xử lý cho trái bằng hình thức xông đèn). Mặc dù vậy, nông dân trồng thanh long ở Chợ Gạo (Tiền Giang) vẫn có thu nhập tốt nhờ không tốn nhiều vốn đầu tư chăm sóc như vụ nghịch.
  • Nhận thấy không thể bám víu mãi vào cây nếp bè, năm 2013, ông Nguyễn Văn Chơn, ngụ ấp Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) quyết định lên liếp trồng dừa Mã Lai. Hiện vườn dừa của gia đình ông đang cho trái sai quanh "cổ", thu hoạch ổn định với thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng vào mùa thuận và 30 triệu đồng vào mùa khô hạn...