Không ngờ, bưởi da xanh ruột hồng cho tiền gấp 6-7 lần cấy lúa

Văn Minh (Cổng TTĐT Tiền Giang) Thứ bảy, ngày 27/10/2018 19:30 PM (GMT+7)
Ông Phạm Văn Tư, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) trồng 200 gốc bưởi da xanh ruột hồng đang cho trái. Ông Tư cho hay, trồng bưởi da xanh cho thu nhập cao gấp 6-7 lần so với trồng lúa.
Bình luận 0

Từng tham gia quân đội, khi hòa bình lặp lại ông Tư công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, dù ở bất kỳ nơi nào ông đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày trở về với gia đình, ông chăm lo phát triển kinh tế và từ một vài gốc bưởi da xanh trồng ăn chơi, đến nay, gia đình ông Tư đã có hơn 200 gốc bưởi da xanh đang cho trái...

img

Hội viên CCB xã Tân Bình Thạnh tham quan mô hình trồng bưởi của ông Tư.

Ông Tư cho biết, bưởi da xanh trồng không quá khó, chủ yếu ở khâu làm đất, đất phải được xẻ rảnh để cây không bị ngập nước, tăng cường bón phân hữu cơ để duy trì tuổi thọ của cây. Ngoài ra, người trồng phải theo dõi bưởi thường xuyên, tránh để các loại côn trùng, sâu rầy tấn công phá hoại, bưởi sẽ bị hút hết chất nhựa không cho hiệu quả cao.

Hiện nay, đầu ra của cây bưởi khá lớn, ông Tư cho biết: "Vựa mua bưởi hiện nay rất nhiều, tới ngày thu hoạch là có thương lái đến thu mua, được giá thì bán, còn nếu không thì giữ liên lạc các mối thu mua cũ, cứ bưởi chín thì điện thoại là lái đến thu gom ngay. Giá bưởi da xanh hiện nay rất cao, loại 1 không dưới 40.000 đồng/kg, những dịp Tết hay lúc khan hiếm hàng, giá bưởi có khi lên đến 70.000 đồng/kg. Với giá này bà con nông dân trồng bưởi lãi rất cao, gấp 5 - 6 lần cây lúa và một số loại cây trồng khác".

Ông Tư chia sẻ: "Bưởi trồng nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật thì khoảng 2 năm cây có trái và từ năm thứ năm trở đi cây mới bắt đầu cho trái sai, đều, đẹp, vỏ mỏng. Muốn duy trì tuổi thọ cây bưởi và trái bưởi đạt tiêu chuẩn, người trồng không nên để trái nhiều, chăm sóc, bón phân đúng cách, chủ yếu dùng phân hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học. Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa những cành bị sâu bệnh, tăng cường phân bón để cây bưởi phát triển tốt, chuẩn bị cho trái vụ sau".

Ngoài việc gắn bó với cây bưởi da xanh mang lại thu nhập cao, ông Tư còn mở điểm kinh doanh thêm gạo, tấm, cám, thức ăn chăn nuôi... Chính sự cần mẫn và siêng năng của mình, đã giúp kinh tế gia đình ông Tư đi vào ổn định, có nhiều thời gian tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt đã gắn kết anh em đồng chí, đồng đội cùng nhau vươn lên, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Tư bộc bạch: "Việc buôn bán vừa giúp đầu óc tôi linh hoạt khi tuổi già, vừa có thêm kinh phí chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, buôn bán không lớn nhưng riết thành thói quen, nghỉ không được".

Nhờ chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, đến nay kinh tế gia đình ông Tư đi vào ổn định, xây dựng được nhà cửa kiên cố, với đầy đủ tiện nghi. Ngoài việc tích luỹ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Tư còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm về trồng bưởi da xanh để hội viên cũng như bà con nhân dân tham khảo, học hỏi, áp dụng vào quá trình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Tấn Thanh, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Bình Thạnh nhận xét: "Anh Tư là một CCB gương mẫu, phát huy phẩm chất truyền thống người lính Bộ đội Cụ Hồ, anh tiên phong trong các phong trào tại địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, gia đình anh đều dành kinh phí để tặng vài chục suất quà Tết cho hội viên CCB cũng như bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chúng tôi đề cao vai trò của anh Tư và hy vọng anh tiếp tục phát huy để làm gương cho anh em CCB cũng như thế hệ trẻ học hỏi, làm theo, góp phần xây dựng xã Tân Bình Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem