Huyện Chợ Lách
-
Chiều 16/5, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Cung cho biết: Chi cục xác định con cá "lạ" do ông Phan Văn Thái, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách bắt được là loài cá heo nước ngọt quý hiếm.
-
Vợ chồng ngư dân ở miền Tây đánh cá trên sông Cổ Chiên đã phát hiện, bắt được con cá lạ kích thước lớn, dài 2,3 m và nặng 150 kg, được cho là cá heo chuột quý hiếm.
-
Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang sở hữu cây mít Tố Tây 49 năm tuổi. Đây là cây mít được xem là của hiếm ở miền Tây bởi thời gian cho trái kéo dài từ tháng 11 âm lịch năm nay sang tận tháng 6 âm lịch năm sau. Đặc biệt, cây mít của hiếm này mỗi mùa ra trái từ gốc cho tới ngọn, ra trái từng chùm lúc nhúc...
-
Ông Trần Tấn Bửu-thường gọi Hai Bửu ở ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã có cách làm lạ mà hay. Đó là đem phấn hoa đực của giống dừa dứa Thái thụ cho hoa cái của giống dừa dứa ta. Kết quả cho ra 1 giống dừa dứa mới lạ mà đặc tính vượt trội là sớm cho trái, trái sai "phát hờn" và có thơm mùi dứa.
-
Ông Đào Duy Anh (chủ cơ sở cây giống Gia Thịnh, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đang trồng 500 cây chanh ngón tay xuất xứ từ Úc, được nhiều người dân đến tham quan, mua cây giống.
-
Gần đây, một số nông dân ở ĐBSCL đã nhân giống trồng một giống chanh mới, lạ, độc đáo, gọi là chanh ngón tay (tiếng Anh gọi là finger lime), tên khoa học Microcitrus Australasica, thuộc họ cam chanh.
-
Đó là mô hình trồng dừa xiêm lùn của gia đình ông Nguyễn Quốc Trung, ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre). Ông Trung có 3 công trồng dừa xiêm lùn, mỗi năm thu 1.800 trái, ông không bán mà để làm giống bán cây mỗi năm thu được 400 triệu đồng.
-
Ở ấp lao Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có ông nông dân tự mày mò lai tạo giống mít ra trái "khổng lồ". Giống mít này có nhiều ưu điểm tuyệt vời như trái rất sau, trái bự "khổng lồ", bảo quản được lâu, dễ vận chuyển, mùi thơm, nhiều múi và bán đắt gấp rưỡi so với mít Thái. Trồng có 200 cây mít giống mới này mà anh nông dân này lời gần 1 tỷ đồng mỗi năm.
-
Ông Nguyễn Thanh Sơn ở ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) là chủ nhân của giống mít nghệ Thanh Sơn...Trái mít nghệ nhà ông Sơn rất khủng, có trái nặng tới 40 ký, múi mít cũng rất khủng, nặng tới 2 lạng 1 múi...
-
Không chỉ hạt sầu riêng gây sốt giá trong thời gian qua, đến cây giống sầu riêng cũng tăng cao kỷ lục. Điều này khiến nhiều hộ dân huyện Chợ Lách (Bến Tre) ồ ạt thuê đất ươm cây giống sầu riêng mà không biết sau này bán với giá thế nào, bán cho ai, bán ở đâu...