Huyện Chợ Lách
-
"Cái mới của chi hội là bán mai vàng tại vườn và bán qua mạng: Zalo, Facebook, Youtube… hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm từ kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội Trần Văn Kha, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
-
Năm 2022, toàn xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) có trên 300 hộ trồng khoảng 1 triệu cây hoa giấy để phục vụ Tết Quý Mão 2023, trong đó, ấp Lân Đông chiếm tới 250 hộ.
-
Đó là giống hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc (có tên khoa học là Chisy sativum). Hoa này có các màu đỏ, tím, trắng, hồng, vàng và cam, nhưng khách hàng ưa chuộng nhất là màu đỏ và màu tím để chưng trong những ngày Tết. Cúc màu đỏ đem lại may mắn cho gia chủ, cúc màu tím thủy chung, đem lại hạnh phúc trong ngày Tết
-
Từ ngày 13-6-2022 (15-5 âm lịch) đến nay, người dân ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã trồng khoảng 4 triệu chậu cúc mâm xôi để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
-
Giống sầu riêng Musang King hiện đang được số ít nông dân ở ĐBSCL trồng và bán với giá rất cao. Cụ thể, giá sầu riêng Musang King bán từ 300.000 - 400.000 đồng/kg khiến cư dân mạng xôn xao. Mặc dù có nhiều ưu điểm hơn các loại sầu riêng khác, nhưng ngành nông nghiệp vẫn chưa khuyến cáo trồng.
-
Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) nói chung, xã Sơn Định nói riêng, ngày càng có thêm nhiều gương tiêu biểu trong phong trào Đồng khởi khởi nghiệp. Điển hình của xã Sơn Định là anh Bùi Thành Nam, ấp Sơn Lân với mô hình nuôi lươn không bùn trong hồ nhân tạo.
-
Cồn Phú Đa được người dân Bến Tre gọi là cù lao ốc, hay cồn ốc gạo, bởi trên cồn có một loại ốc gạo tự nhiên rất to, trắng nõn, thịt giòn, vị ngon ngọt hơn hẳn ốc gạo ở những nơi khác.
-
Nhiều nhà vườn trồng hoa tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) vui mừng vì sản phẩm đã được thương lái đến đặt hàng thu mua. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhà vườn chủ động giảm sản lượng các loại hoa nở, vì thế số lượng không đủ cung ứng như hàng năm.
-
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề hoa, trồng cây kiểng, cây giống, với niềm đam mê từ nhỏ, cô gái thế hệ 8X Dương Thị Tuyết Nhung, xã Long Thới, huyện Chợ Lách (Bến Tre) gắn liền tuổi thơ của mình với những loài hoa đẹp.
-
Năm 2016, Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chương trình hành động số 10 về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Từ chương trình, anh Lê Tấn Đạt - Bí thư Chi đoàn ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đã khởi nghiệp nghề sản xuất mai vàng, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển.