Huyện Đắk Glong
-
Yêu thích hoa hồng, đam mê kinh doanh, anh Nguyễn Chí Thành đã quyết định đến xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Glong) khởi nghiệp trồng hoa hồng, kinh doanh một trong những loài hoa quyến rũ nhất thế giới, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, hơn 10 tỷ đồng/năm
-
Ngày 3/12, thị trường cà phê ở Đắk Nông chứng kiến một cú sốc lớn khi giá cà phê đột ngột giảm tới 19.000 đồng/kg từ 128.000 đồng xuống còn 109.000 đồng chỉ trong một ngày. Sự biến động bất ngờ này đã khiến nhiều đại lý kinh doanh cà phê ở Đắk Nông phải tạm ngừng thu mua.
-
Năm học mới đã bắt đầu, nhưng hàng trăm học sinh và phụ huynh ở xã Quảng Hoà, huyện Đắk Glong, Đắk Nông vẫn lo lắng vì ở xã không có trường trung học phổ thông.
-
Việc thu hút bà con ở các bon làng tham gia bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Nông với Lâm Đồng) được đặc biệt chú trọng và đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Nơi đây còn có vô số động vật hoang dã, nổi tiếng với hồ Tà Đùng được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên.
-
Trong cao điểm mưa lũ, hàng chục hộ dân ở hạ nguồn thuỷ lợi Đắk N'ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hàng ngày lo sợ vỡ đập. Công trình này bị sạt trượt, nứt gãy suốt 1 năm chưa khắc phục.
-
Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
-
Hồ Tà Đùng-một hồ nước ngọt nhân tạo, hồ thủy điện ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông trở thành điểm du lịch sinh thái mới mẻ và hấp dẫn khách du lịch gần xa ví von là biển hồ trên núi, vì hồ nằm ở vùng cao nguyên giao thoa giữa 2 hệ sinh thái Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ...
-
Trang trại nuôi heo rừng của gia đình anh Sáu, nông dân xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã trở thành địa chỉ quen thuộc của mọi người, họ tìm đến đây để mua heo giống hoặc heo thương phẩm.
-
Anh Phạm Xuân Trường sinh năm 1988 ở thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), ngoài nguồn thu nhập chính từ 4 hecta trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như tiêu, cà phê, bơ, sầu riêng thì anh còn chủ động gia tăng thu nhập từ nghề trồng hoa lan rừng.