Huyện Di Linh
-
30 em học sinh tại trường THCS Tân Châu (xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã có biểu hiện đau đầu, đau bụng, chóng mặt sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường.
-
Nhờ cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, lão nông Nguyễn Văn Hoán, thôn 4 xã Tân Lâm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã thành công với mô hình trồng nhãn Hương Chi, chăm sóc cho cây ra trái quanh năm. Đến nay mô hình của gia đình ông đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Con đèo Gia Bắc nối tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng có độ cao 800 m so với mặt biển lúc trời sắp mưa mây đen tràn qua đỉnh đèo, ngồi cách nhau chừng 5m cũng thấy không rõ mặt người, nhưng khi đám mây trôi qua thì ánh nắng vàng lại trải rộng, tiết trời trở nên ấm áp.
-
Một người nông dân đã có bước đi táo bạo trên đất quê. Tận dụng thuận lợi của thời tiết, khí hậu, ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã xây dựng mô hình sản xuất cà phê chồn, nuôi chồn, từng bước nâng cao giá trị hạt cà phê, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Cơ quan chức năng huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cô giáo mầm non bị tạt xăng, châm lửa đốt xảy ra trên địa bàn.
-
Thị trường hoa phong lan, trong đó có hoa lan rừng đang trở về với giá trị thực. Trong khi nhiều người đối diện với không ít khó khăn trong quá trình này thì nông dân Ngô Minh Hưng ở thôn 3, xã Hòa Trung, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vẫn duy trì và phát triển mở rộng được mô hình trồng lan rừng của mình.
-
Xã Hòa Nam được biết đến là “thủ phủ” sầu riêng của huyện Di Linh với diện tích 956ha (diện tích cho thu hoạch trên 600ha). Vụ 2023, nông dân Hòa Nam rất phấn khởi khi sầu riêng vừa được mùa, vừa được giá.
-
Phát động, duy trì mô hình “Ngày thứ Bảy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hàng chục năm nay, hiện toàn huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.
-
Anh Nguyễn Ngọc Sang chủ cơ sở nuôi dúi, cung cấp dúi giống Lâm Sang, đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) nhận xét rất cụ thể: “Không có con vật nuôi nào đầu tư ít, nhanh lớn, nhanh thu như con dúi giống...".
-
Khoảng 40 hộ dân trên địa bàn huyện Di Linh lâm cảnh lao đao, nợ nần vì đã ký gửi bán cà phê cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Di Linh và Công ty TNHH SXTM DV Tài Thịnh do bà Phạm Thị Hoa làm chủ tuyên bố "vỡ nợ", không có khả năng chi trả.